11:05, 18/05/2018

Việt Nam cùng bảng với Australia, Hàn Quốc ở VCK U19 châu Á 2018

Được xếp vào nhóm hạt giống, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào bảng C đầy thách thức ở giải đấu quyết định tấm vé dự U20 World Cup.
 

Được xếp vào nhóm hạt giống, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào bảng C đầy thách thức ở giải đấu quyết định tấm vé dự U20 World Cup.
 
Tại lễ bốc thăm giải U19 châu Á tại Indonesia chiều 18/5, Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc, Australia và Jordan. 
 
Những đối thủ lần này hoàn toàn mới so với giải gần nhất (năm 2016) – thời điểm Hoàng Anh Tuấn đưa học trò tới bán kết và đoạt vé đi U20 World Cup 2017. Khi đó, Việt Nam đứng nhì bảng (sau Iraq, trên UAE và Triều Tiên), trước khi đánh bại Bahrain ở tứ kết với bàn duy nhất của Trần Thành. Dù thua Nhật Bản ở bán kết, Việt Nam vẫn lần đầu được dự sân 11 người cấp độ thế giới.
 
Cả ba đối thủ cùng bảng Việt Nam ở giải năm nay đều không góp mặt ở tứ kết năm 2016. Khi đó, Australia và Hàn Quốc không qua vòng bảng, còn Jordan thậm chí không được dự giải. Tháng 4/2018, Việt Nam từng đụng độ Hàn Quốc ở giải tứ hùng U19 JS Cup, với kết quả hòa 1-1. Dù vậy, đây có thể chưa phải những cầu thủ tối ưu của hai đội.

 

Kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á. Ảnh: AFC.
Kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á. Ảnh: AFC.
 
"Bảng C khó vì có nhiều đối thủ mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Thành công của U23 Việt Nam ở giải châu Á chính là động lực cho các cầu thủ đàn em. Lứa U19 hiện tại không quá bỡ ngỡ vì mới gặp Hàn Quốc. Nhiều học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng từng đối đầu Australia ở giải U16 Đông Nam Á và U16 châu Á", phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với VnExpress sau khi biết kết quả bốc thăm của U19 Việt Nam.
 
Ông Tuấn khẳng định VFF cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho U19 Việt Nam, nhằm hướng đến kết quả tốt tại Indonesia. Nhà quản lý này chia sẻ: "VFF đã sớm có kế hoạch chuẩn bị cho U19 Việt Nam. Gần đây, đội dự giải tứ hùng gồm chủ nhà Hàn Quốc, Mexico và Morocco. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang tập luyện ở Trung tâm PVF, trước khi sang tập huấn Học viện bóng đá Quảng Châu Hằng Đại. Tại đó đội sẽ có ba trận giao hữu. Sau giải U19 Đông Nam Á, đội tiếp tục có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đá thêm ba trận trước khi di chuyển đến Indonesia". 
 
“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục đầu tư có chiều sâu cho lứa U19 Việt Nam hiện tại. Những cầu thủ này tương lai có thể là nòng cốt dự SEA Games 2021. VFF hiện tại chú trọng đào tạo trẻ, tạo nền móng. Cả lứa U16 kế cận cũng được chăm lo cẩn thận”, ông Tuấn nhấn mạnh.
 
Tại VCK U19 châu Á 2018, Việt Nam sẽ chơi trận ra quân gặp Jordan vào ngày 19/10. Cứ cách ba ngày, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp tiếp Australia và Hàn Quốc. Tất cả trận đấu của Việt Nam đều diễn ra trên sân Patriot, sức chứa 30.000 người.

 

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần thứ hai dẫn dắt U19 Việt Nam dự giải vô địch châu lục lứa tuổi này.
HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần thứ hai dẫn dắt U19 Việt Nam dự giải vô địch châu lục lứa tuổi này.
 
Việt Nam không phải đội Đông Nam Á duy nhất rơi vào bảng khó thở. Thái Lan được xếp vào bảng B với đương kim vô địch Nhật Bản, Iraq và Triều Tiên. Chủ nhà Indonesia phải đụng UAE, Qatar và Đài Loan ở bảng A. Đại diện còn lại của Đông Nam Á – Malaysia – đương đầu Ả-rập Xê-út, Trung Quốc và Tajikistan.
 
Giải U19 châu Á 2018 diễn ra ở Indonesia từ 18/10 đến 4/11 ở năm thành phố. 16 đội tuyển tham dự chia đều làm bốn bảng. Bốn đội vào bán kết sẽ đại diện cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dự U20 World Cup 2019 ở Ba Lan. Việt Nam vào VCK với thành tích nhất bảng H ở vòng loại, đứng trên Đài Loan, Macau và Lào.
 
Theo vnExpress.net