06:04, 23/04/2018

Việt Nam giành ba HC vàng ở Cup Aerobic Thế giới

Các VĐV Việt Nam gặt vàng ở bài biểu diễn Ba người (Trio), Nhóm năm người (Group) và Ba người U17 (AG2 Trio) tại Nhật Bản hôm qua 22-4.
 

Các VĐV Việt Nam gặt vàng ở bài biểu diễn Ba người (Trio), Nhóm năm người (Group) và Ba người U17 (AG2 Trio) tại Nhật Bản hôm qua 22-4.
 
Trần Ngọc Thúy Vi, Vương Hoài Ân, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh và Lê Hoàng Phong cùng mang về HC vàng biểu diễn nhóm năm người, với tổng điểm 22,277. Trong đó, nhóm đạt độ khó (D-Jury) 3.777 điểm, độ thuần thục (E-Jury) 8.550 điểm và tính nghệ thuật (A-Jury) 8.950 điểm.

 

Nhóm năm người của Việt Nam đoạt HC vàng Cup Aerobic Thế giới 2018. Ảnh: Melogym.
Nhóm năm người của Việt Nam đoạt HC vàng Cup Aerobic Thế giới 2018. Ảnh: Melogym.
 
Thúy Vi, Hoài Ân và Việt Anh cũng mang về thêm HC vàng ở biểu diễn ba người, đạt tổng điểm 22.077. Trong đó, độ khó 3.777 điểm, độ thuần thục 8.500 điểm và tính nghệ thuật 8.800 điểm. Các VĐV trẻ U17 là Huỳnh Tiến Phước, Nguyễn Khánh Hưng và Nguyễn Ngọc Anh Vy cũng mang về HC vàng thứ ba ở biểu diễn ba người với 19.600 điểm. Cụ thể, độ khó đạt 2.800 điểm, độ thuần thục 8.300 điểm và tính nghệ thuật 8.500 điểm.

 

VĐV Lê Hoàng Phong với hai HC vàng. Ảnh: FBNV.
VĐV Lê Hoàng Phong với hai HC vàng. Ảnh: FBNV.
 
Đoàn Việt Nam còn đoạt thêm hai HC bạc và và bốn HC đồng, đứng thứ hai toàn đoàn sau Nga (bảy HC vàng). Đây là bước tiến của tuyển Aerobic Việt Nam khi ở những giải trước, các VĐV chỉ mang về một HC vàng.
 
Cup Aerobic Thế giới (Aerobics World Tournament) nằm trong hệ thống World Cup Series thường niên của Liên đoàn thể dục thế giới (FIG). Năm 2018 là lần thứ 29 giải được tổ chức, diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản) từ 21-4 đến 22-4. Giải có 20 quốc gia tham dự, thu hút khoảng 3.000 lượt khán giả. Các VĐV tham dự ở ba nhóm tuổi: Lớn hơn 18 tuổi, U17 và U14. Giải có năm nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, hỗn hợp (hai nam, một nữ), ba người và nhóm năm người.
 
Theo VnExpress.net