11:01, 01/01/2018

Mourinho có khả năng bị sa thải trong mùa giải này hay không?

Cho tới vòng 21 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018 này, Manchester United đã có 3 trận hòa liên tiếp với Leicester City, Burnley và Southampton. Chuỗi trận hòa này vừa khiến cho Manchester United tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Chelsea với 1 điểm kém hơn, vừa khiến cho người hâm mộ nhớ tới chuỗi hòa của chính Manchester United ở mùa giải trước. Vậy Mourinho có khả năng bị mất ghế vì phong độ bất ổn của Manchester United trong giai đoạn hiện tại hay không?

Cho tới vòng 21 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018 này, Manchester United đã có 3 trận hòa liên tiếp với Leicester City, Burnley và Southampton. Chuỗi trận hòa này vừa khiến cho Manchester United tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Chelsea với 1 điểm kém hơn, vừa khiến cho người hâm mộ nhớ tới chuỗi hòa của chính Manchester United ở mùa giải trước. Vậy Mourinho có khả năng bị mất ghế vì phong độ bất ổn của Manchester United trong giai đoạn hiện tại hay không?
 
 
Tuy Manchester United đang thi đấu không được tốt, nhưng khả năng Mourinho bị sa thải là rất thấp.
Tuy Manchester United đang thi đấu không được tốt, nhưng khả năng Mourinho bị sa thải là rất thấp.
 
Sau 3 trận hòa liên tiếp trong giai đoạn căng thẳng cuối năm 2017, rất nhiều người hâm mộ đã liên tưởng tới chuỗi trận hòa của Manchester United vào mùa giải trước, tới mức người hâm mộ Việt Nam đã đặt cho Manchester United bằng danh hiệu “Hòa đại nhân”. Đồng thời với phong độ sa sút như vậy, Manchester United từ vị trí của ứng cử viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, cạnh tranh trực tiếp với Manchester City, đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, bị Manchester City bỏ xa tới 15 điểm. Từ đó, đã có rất nhiều lời đồn đoán về việc huấn luyện viên Mourinho sẽ bị sa thải sớm nhằm đưa về một huấn luyện viên khác phù hợp hơn, chẳng hạn như Carlo Ancelotti. Nhưng trên thực tế, khả năng này rất là thấp bởi 4 nguyên nhân chính.
 
Đầu tiên, về mặt thành tích những người lãnh đạo Manchester United vẫn chưa có bất cứ lý do nào để sa thải Mourinho. Ở mùa giải trước, tuy Manchester United không lọt vào trong nhóm 4 câu lạc bộ dẫn đầu Ngoại hạng Anh, nhưng với chức vô địch Europa League, Manchester United vẫn có suất dự Champions League mùa giải 2017-2018, và hiển nhiên không thể xem đó là một mùa giải thất bại. Còn ở mùa giải này, tuy đang có chuỗi trận đấu không tốt, nhưng dù sao đi nữa Manchester United vẫn đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đã vượt qua vòng bảng Champions League. Mùa giải vẫn còn ở phía trước, và với những gì đạt được ở thời điểm hiện tại vẫn không thể nói Manchester United đang gặp khủng hoảng hay có những kết quả tệ hại đến mức không thể chấp nhận được.
 
Thứ hai, có một điểm cực kỳ quan trọng để quyết định Mourinho đi hay ở, đó chính là doanh thu của câu lạc bộ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi Manchester United không có những ông chủ tỷ phú dầu mỏ với túi tiền hầu như… không thấy đáy để có thể không quan tâm tới doanh thu, mà chỉ quan tâm tới thành tích. Manchester United có những ông chủ người Mỹ, và đối với họ bóng đá đơn giản chỉ là một ngành đầu tư, nên hiển nhiên doanh thu vẫn chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Mùa giải 2016-2017, sau khi huấn luyện viên Mourinho tới, Manchester United đã có mức doanh thu kỷ lục 581,2 triệu bảng Anh. Mức doanh thu dự đoán của mùa giải 2017-2018 sẽ nằm trong khoảng 575 triệu bảng Anh cho đến 585 triệu bảng Anh. Với mức doanh thu khiến cả thế giới thèm muốn như vậy, có lý do gì để những ông chủ của Manchester United phàn nàn về Mourinho? Khi mà những cái tên trước như David Moyes, Louis Van Gaal đã mang lại thiệt hại về tài chính không nhỏ cho Manchester United.
 
Thứ ba, trừ khi đội bóng rơi vào khủng hoảng thật sự nghiêm trọng, rơi xuống vị trí không thể chấp nhận được. Còn không, không có bất cứ đội bóng lớn nào tán thành hành động “thay tướng giữa đường”. Bởi vì đơn giản là, nếu đã chấp nhận thay tướng giữa đường thì xem như mùa giải đó đã… nát. Một huấn luyện viên thay thế vào giai đoạn giữa mùa giải sẽ không thể đủ thời gian triển khai ý tưởng, chiến thuật của mình cho các cầu thủ, cũng như không có được những cầu thủ “ruột” ưng ý. Mà họ chỉ có thể vá víu từ những gì đang có sẵn với mục tiêu làm cho mùa giải… đỡ tệ càng nhiều càng tốt. Nhưng ở thời điểm hiện tại, rõ ràng vị trí của Manchester United trên bảng xếp hạng chưa thể gọi là khủng hoảng được, chứ đừng nói gì tới khủng hoảng trầm trọng. Vậy càng không có lý do để sai thải huấn luyện viên Mourinho.
 
Thứ tư, chiều sâu lực lượng của Manchester United trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được mật độ thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận. Ở tuyến giữa Paul Pogba, Marouane Fellaini liên tục gặp chấn thương hoặc bị treo giò không thể thi đấu. Hệ thống phòng ngự đang bị thủng khá trầm trọng với hàng loạt cái tên không thể thi đấu do chấn thương hoặc treo giò như: Eric Bailly, Marcos Rojo, Chris Smalling, Michael Carrick, Antonio Valencia… trong khi những cái tên như: Daley Blind, Luke Shaw, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian… lại đang mất phong độ không thể thi đấu tốt. Còn hàng công với 2 chấn thương mới nhất của Zlatan Ibrahimovic và Romelu Lukaku, Mourinho đã không còn bất cứ tiền đạo cắm thực thụ nào. Với một lực lượng như vậy, bắt Mourinho chịu hết hoàn toàn trách nhiệm cho chuỗi trận không tốt là vẫn chưa hợp lý.
 
Với 4 nguyên nhân ở trên, việc huấn luyện viên Mourinho bị sa thải trong mùa giải 2017-2018 này là hầu như không thể xảy ra. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Mourinho có thể chắc ghế ở mùa giải sau, bởi sức ép thành tích của Manchester United vẫn là vô cùng lớn.
Cao Duy