10:12, 17/12/2017

Modric giành giải Cầu thủ hay nhất FIFA Club World Cup

Cristiano Ronaldo chỉ xếp thứ hai trong cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất giải, dù ghi hai bàn quan trọng cho Real.
 

Cristiano Ronaldo chỉ xếp thứ hai trong cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất giải, dù ghi hai bàn quan trọng cho Real.
 
Tiền vệ Luka Modric nhận được đánh giá cao nhất từ tiểu ban kỹ thuật của FIFA. Ronaldo xếp thứ hai, còn cầu thủ Jonathan Urretaviscaya của Pachuca xếp thứ ba.

 

Modric (giữa) giành giải nhờ những nỗ lực kiến tạo cho đồng đội. Ảnh: Marca
Modric (giữa) giành giải nhờ những nỗ lực kiến tạo cho đồng đội. Ảnh: Marca
 
Modric vốn là cầu thủ hay nhất trận bán kết mà Real thắng Al-Jazira với tỷ số 2-1. Ở trận này, Ronaldo gỡ hòa cho Real trước khi Gareth Bale ghi bàn quyết định.
 
Ronaldo ghi được bàn quyết định trong trận chung kết khi sút phạt tung lưới Gremio ở phút 53. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng, và CR7 là cầu thủ hay nhất trận.
 
Với hai pha lập công, Ronaldo là một trong ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải. Hai ngôi sao còn lại là Mauricio Antonio (Urawa Red Diamonds) và Romarinho (Al-Jazira).
 
Ngoài chức vô địch, Real còn nhận giải Fair Play. Đội bóng Tây Ban Nha không dính bất cứ thẻ vàng hay thẻ đỏ nào trong cả hai trận bán kết và chung kết.
 
Theo VnExpress.net