11:08, 21/08/2017

SEA Games ngày 21-8: Việt Nam lên tốp 3

Tính đến 19 giờ ngày 21-8, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng tại SEA Games 29.

Tính đến 19 giờ ngày 21-8, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng tại SEA Games 29.

 

Thúy Vy (giữa) lại giành huy chương vàng cho thể thao Việt Nam

Thúy Vy (giữa) lại giành huy chương vàng cho thể thao Việt Nam


Trong buổi sáng tranh tài, một lần nữa, khán giả tại khu thi đấu môn wushu phải ngưỡng mộ khả năng biểu diễn hoàn hảo bài thương thuật nữ của Dương Thúy Vi. Cô gái võ thuật người Hà Nội đạt số điểm 9,67, qua đó đứng nhất nội dung, hoàn tất “cú đúp vàng” tại giải đấu năm nay. Ở vị trí thứ nhì, vận động viên của chủ nhà Malaysia kém Thúy Vi 0,01 điểm. Như vậy, môn wushu đặt chỉ tiêu giành 3 HCV tại SEA Games 29 và sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển đã hoàn thành chỉ tiêu. Ngoài 2 HCV của Thúy Vi, HCV còn lại thuộc về vận động viên Phương Giang.


Không lâu sau đó, vận động viên đua xe Nguyễn Thị Thuật đã mang về HCV thứ 6 cho đoàn Việt Nam ở nội dung xe đạp tiêu chuẩn nữ với thành tích 1 giờ 2 phút 9 giây.


Trước đó, cũng ở môn đua xe đạp, cua-rơ Nguyễn Thành Tâm tranh tài ở nội dung Criterium (đua vòng tròn nam, 45km). Là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển xe đạp Việt Nam, Thành Tâm đã thi đấu rất tốt và anh nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua. Rất đáng tiếc là Thành Tâm không may bị ngã khi tung cú nước rút về đích. Việc gặp sự cố ngoài mong muốn khiến anh tan giấc mộng giành HCV SEA Games.


Buổi chiều, kiếm thủ Vũ Thành An đánh bại đối thủ người Thái Lan để chiến thắng ở nội dung kiếm chém. Đây là HCV thứ 7 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 2017. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Malaysia và Singapore.


G.C (Tổng hợp)