04:08, 31/08/2017

SEA Games 29 kết thúc

Tối qua 30-8 Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 đã khép lại bằng lễ bế mạc trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil.
 

Tối qua 30-8 Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 đã khép lại bằng lễ bế mạc trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil.
 
Ngọn lửa trên đài đuốc được dập tắt vào 10h17 (giờ địa phương), đánh dấu sự kết thúc của 12 ngày tranh tài chính thức giữa các VĐV của 11 quốc gia Đông Nam Á. 

 

Lễ bế mạc nhiều màu sắc của SEA Games 2017. Ảnh: Foxsport.
Lễ bế mạc nhiều màu sắc của SEA Games 2017. Ảnh: Foxsport.
 
Trước đó bốn phút, thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố bế mạc SEA Games 29.
 
"Các bạn, những VĐV yêu dấu của chúng tôi, tất cả đều là những người chiến thắng dù có giành huy chương hay không. Chúng tôi biết các bạn đã nỗ lực hết sức cho quốc gia của mình. Hãy trở về với cái đầu ngẩng cao và sự tự hào", chủ tịch Liên đoàn SEA Games (SEAGF) Tunku Imran nói.
 
Trong hai tuần qua, 4.709 VĐV và 2.381 nhân viên chuyên trách đã tham dự 404 sự kiện, thuộc 38 môn thể thao. Nước chủ nhà Malaysia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 145 HC vàng, 92 HC bạc và 86 Hc đồng.
 
Thái Lan đứng thứ hai với 72 HC vàng, 86 HC bạc, 88 HC đồng. Việt Nam đứng thứ ba với 58 HC vàng, 50 HC bạc, 60 HC đồng. Singapore đứng thứ tư với 57 HC vàng, 58 HC bạc, 73 HC đồng. Indonesia đứng thứ năm với 38 HC vàng, 63 HC Bạc và 90 HC đồng.
 
SEA Games 30 sẽ diễn ra vào năm 2019, tại Philippines. Cuối lễ khai mạc, ông Tunku Imran đã trao cờ của SEAGF cho đại diện của nước chủ nhà tiếp theo - Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Jose Cojuangco. Lá cờ sau đó được trao lại cho Thư ký Bộ Ngoại vụ Philippines Alan Peter Cayetano, người từng đứng đầu công tác tổ chức khi SEA Games lần đầu diễn ra ở nước này vào năm 2005.
 
Theo vnExpress.net