10:08, 16/08/2017

Đoàn TTVN mở đầu SEA Games 29 bằng tấm HCB môn bắn cung

Đoàn TTVN đã có tấm HC đầu tiên tại SEA Games 29 khi cung thủ Châu Kiều Oanh mang về tấm HCB.
 

 

Đoàn TTVN đã có tấm HC đầu tiên tại SEA Games 29 khi cung thủ Châu Kiều Oanh mang về tấm HCB.
 
Ở nội dung cung 3 dây nữ cung thủ 20 tuổi Châu Kiều Oanh đã gây bất ngờ khi giành quyền vào chung kết gặp cung thủ Sri Ranti người Indonesia. Ở trận chung kết nội dung cung 3 dây nữ vừa kết thúc cách đây ít phút, Châu Kiều Oanh đã để thua trước đối thủ của mình với ddierm số 142-144 để rồi chỉ giành tấm HCB. Đây cũng là tấm HC đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

 

Châu Kiều Oanh mang về cho đoàn TTVN tấm HCB SEA Games 29.
Châu Kiều Oanh mang về cho đoàn TTVN tấm HCB SEA Games 29.
 
Ở trận chung kết, Kiều Oanh có khởi đầu không tốt khi để cung thủ người Indonesia dẫn trước 3 điểm sau loạt bắn đầu tiên. Dù thi đấu nỗ lực ở 4 loạt bắn sau đó nhưng cung thủ Việt Nam không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công.
 
Cũng ở nội dung này, Fatih (Malaysia) đã giành HCĐ sau khi đánh bại Dellie (Indonesia).
 
Trao đổi với báo chí trong nước về tấm HC đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, ông Bùi Trường Giang -  trưởng bộ môn bắn cung Tổng cục TDTT cho biết: “Đây là lần đầu tiên Kiều Oanh tham dự SEA Games. Cô bé còn ít tuổi nhưng tinh thần rất tốt, lỳ lợm khi thi đấu. Thành tích của Kiều Oanh ở bán kết tương đương với cung thủ nam”.
 
Theo thethaovietnam.vn