04:07, 07/07/2017

Hạ gục đại diện Indonesia, Sanna Khánh Hòa vào chung kết giải futsal ĐNÁ 2017

Sanna Khánh Hòa đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải futsal các CLB Đông Nam Á 2017 khi đánh bại đại diện đến từ Indonesia là Permada Indah với tỷ số 3-0, trong trận bán kết diễn ra chiều 7/7.
 

Sanna Khánh Hòa đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải futsal các CLB Đông Nam Á 2017 khi đánh bại đại diện đến từ Indonesia là Permada Indah với tỷ số 3-0, trong trận bán kết diễn ra chiều 7/7.
 
Cả Sanna Khánh Hòa lẫn Permada Indah đã nhập cuộc thận trọng. Đến phút thứ 3, đại diện của Việt Nam bất ngờ tăng tốc. Ở một pha phản công, Y Nghĩa Ê Ban đã dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn Sarendra phá bóng bật ra. Rất nhanh chân, Nguyễn Quốc Bảo băng vào đệm lòng mở tỷ số 1-0.
 
Đội bóng xứ vạn đảo đã chơi bế tắc trước cách tổ chức phòng ngự kín kẽ và khoa học của Sanna Khánh Hòa. Cầu thủ đáng chú ý nhất là Khalid El Hattach đã bị khóa chặt, do vậy Permada gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của Ý Hòa.
 
Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa tạo ra được nhiều pha hãm thành nhưng đều dứt điểm không thành công. Ở những giây cuối hiệp 1, đội trưởng Mai Thành Đạt đã tỏa sáng với cú đá cận thành làm tung lưới Sarendra. Tuyển thủ quốc gia này sau đó gửi lời chúc mừng bà xã mình đã có tin vui với màn ăn mừng… bụng bầu.

 

Trần Văn Thanh tranh bóng với cầu thủ của Permada. Ảnh: Hoàng Tùng
Trần Văn Thanh tranh bóng với cầu thủ của Permada. Ảnh: Hoàng Tùng
 
Bước sang hiệp 2, Sanna Khánh Hòa tiếp tục chơi trên chân so với đối thủ. Ở phút 29, Khắc Chí giữ bóng bình tĩnh rồi chuyền như “dọn cỗ” để Trần Văn Thanh băng xuống, tung cú sút như búa bổ buộc Sarendra phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.
 
Permada Indah chơi bế tắc hoàn toàn, ở phút 33, họ buộc phải chơi Power-play (thay thủ môn bằng một cầu thủ). Nhưng mọi thứ dường như chấm dứt khi Ardriansyah phạm lỗi với Khắc Chí và phải nhận thẻ đỏ ở phút 37.

 

Tổ đấu Quốc Bảo, Đình Hùng, Quang Toàn, Y Nghĩa Ê Ban đang chơi rất hay
Quốc Bảo, Đình Hùng, Quang Toàn, Y Nghĩa Ê Ban đang chơi rất hay
 
Kết thúc trận đấu, Sanna Khánh Hòa giành chiến thắng với tỷ số 3-0 qua đó đoạt vé vào chơi trận chung kết vào ngày 9/7 tới đây tại NTĐ Bangkok Arena. Nhiều khả năng, đại diện của Việt Nam sẽ gặp Thai Port, nhà ĐKVĐ sẽ bước vào trận bán kết 2 gặp Melaka United (Malaysia), đội bóng đã hòa Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu bảng với tỷ số 1-1.
 
Sau trận đấu, HLV Đặng Đình Khang cho biết: “Trước trận đấu này tôi có niềm tin Sanna Khánh Hòa sẽ giành chiến thắng. Hôm nay, các học trò của tôi đã chơi rất tốt và đã tận dụng cơ hội thành công. Chiến thắng xin được tặng cho những CĐV luôn yêu mến Sanna Khánh Hòa cũng như lời cảm ơn đến sự quan tâm sâu sát hàng ngày của lãnh đạo công ty. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Mọi thứ có thể xảy ra bởi chẳng ai lại bỏ lỡ những thời khắc lịch sử như thế này”.
 
Theo Bongdaplus.vn