07:07, 10/07/2017

Đội tiếp sức giành HCB, điền kinh Việt Nam xếp hạng 5 châu Á

Thi đấu đầy quyết tâm nhưng đội chạy tiếp sức 4x400 m nữ Việt Nam chỉ giành được HCB, khép lại chuyến thi đấu thành công tại Giải Vô địch điền kinh châu Á 2017.
 

Thi đấu đầy quyết tâm nhưng đội chạy tiếp sức 4x400 m nữ Việt Nam chỉ giành được HCB, khép lại chuyến thi đấu thành công tại Giải Vô địch điền kinh châu Á 2017.
 
Được người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng và thi đấu nỗ lực trên đường chạy 4x400 m, thế nhưng đội chạy tiếp sức nữ Việt Nam chỉ về đích ở vị trí thứ nhì với thành tích 3 phút 33 giây 22. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của đội tại giải năm nay, xếp sau chủ nhà Ấn Độ với lực lượng rất mạnh và giành HCV với thành tích 3 phút 31 giây 34.

 

Thành tích giành HCB của đội tiếp sức nữ 4x400 m Việt Nam.
Thành tích giành HCB của đội tiếp sức nữ 4x400 m Việt Nam.
 
So với khi tranh tài tại SEA Games 28 hai năm trước ở Singapore, đội hình xuất phát của Việt Nam có một sự thay đổi về nhân sự khi Hoàng Thị Ngọc thay thế cho Nguyễn Thị Thúy ở vị trí số 3. Không mạnh bằng người tiền nhiệm của mình, Hoàng Thị Ngọc đã "rớt" lại phía sau VĐV Ấn Độ ở chặng đấu thứ ba, có lúc lên đến 5 mét mà Nguyễn Thị Huyền chạy chặng 4 dù đã rất cố gắng vẫn không thể vượt qua khoảng cách quá lớn này. Trước đó, Nguyễn Thị Oanh rồi Quách Thị Lan đã tạo được ưu thế khi liên tục giúp đội Việt Nam dẫn đầu cả hai chặng.

 

Những nhà á quân châu lục Quách Thị Lan, Hoàng Ngọc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh
Những nhà á quân châu lục Quách Thị Lan, Hoàng Ngọc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh.
 
Ngôi á quân, dù vậy vẫn đã là thành tích tốt nhất của một đội chạy tiếp sức Việt Nam ở đấu trường châu Á. Dù còn một khoảng cách tương đối lớn so với khi phá sâu kỷ lục SEA Games tồn tại 24 năm tại Singapore hai năm trước (3 phút 31 giây 46) thế nhưng ở giai đoạn chọn điểm rơi thành tích trước thềm SEA Games 29, thông số thành tích ở Bhubaneswar, Ấn Độ lần này vẫn thực sự là một tín hiệu khả quan, theo đó, sự ổn định về phong độ được đánh giá cao. Xếp trên các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Kazakhstan là kết quả vượt ngoài mong đợi mà các cô gái đội tiếp sức nữ duy trì ngọn lửa hy vọng trong lòng người hâm mộ khi SEA Games 29 chỉ còn được tín từng ngày.

 

Quách Thị Lan (trái) nhận HCB 400 m nữ.
Quách Thị Lan (trái) nhận HCB 400 m nữ.
 
Lần thứ nhì tại giải bước lên bục chiến thắng không phải ở vị trí cao nhất, tuyển thủ trẻ Quách Thị Lan vẫn không quá buồn. Ở tuổi 22, cô đang trên đường hoàn thiện chính mình và những tấm HCB ở Á vận hội 2014, Grand Prix rồi Giải Vô địch châu Á 2017 chính là hành trang quý giá để cô hy vọng tiếp tục vươn tới đỉnh cao. Trước mắt, thành tích 2 HCB của cô gái Mường quê Thanh Hóa này đã đóng góp đáng kể vào tổng số 2 HCV, 2 HCB, giúp điền kinh Việt Nam xếp hạng 5/44 tại Giải Vô địch điền kinh châu Á 2017, thành tích tốt nhất từ trước đến nay. 
 
Theo nld.com.vn