11:06, 26/06/2017

Kim Tuyền giành HC bạc thế giới đầu tiên cho taekwondo Việt Nam

Thua Sim Jea Young trong trận chung kết nhưng Trương Thị Kim Tuyền vẫn đi vào lịch sử thể thao nước nhà.
 

Thua Sim Jea Young trong trận chung kết nhưng Trương Thị Kim Tuyền vẫn đi vào lịch sử thể thao nước nhà.
 
Kim Tuyền (trái) trên bục nhận huy chương.
Kim Tuyền (trái) trên bục nhận huy chương.
 
Trong trận đấu cuối cùng hạng dưới 46 kg nữ giải vô địch taekwondo thế giới 2017 đang diễn ra ở Muju (Hàn Quốc) chiều 25/6, võ sĩ người Vĩnh Long không thể tạo nên bất ngờ trước VĐV chủ nhà Sim Jea Young (26 thế giới), chấp nhận thua cuộc với tỷ số 9-18. Tuy nhiên, đây vẫn là thành tích đáng tự hào của Kim Tuyền. Đây là tấm HC bạc thế giới đầu tiên của taekwondo Việt Nam. Ở những giải thế giới các năm trước, Việt Nam chỉ giành tổng cộng năm HC đồng.
 
Trên hành trình đến với trận chung kết, Kim Tuyền (33 thế giới) liên tiếp vượt qua năm đối thủ. Trận đấu đầu tiên, cô được miễn do Hossen Alaa không thi đấu. Sau đó, cô lần lượt đánh bại Coulibaly (Bờ Biển Ngà) với tỷ số 22-20, thắng Yong Yvette (Canada) 21-20 và vượt qua Fazrin Dhean (Indonesia) 15-13.
 
Căng thẳng nhất là trận đấu bán kết với Napaporn Charanawat (Thái Lan), nơi Kim Tuyến giành chiến thắng với cách biệt chỉ một điểm 9-8. Charanawat từng đoạt HC đồng Olympic Rio 2016, và hơn Kim Tuyền đến 27 bậc thế giới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Charanawat là một võ sĩ trẻ tài năng và triển vọng của taekwondo Thái Lan. Tại giải vô địch taekwondo trẻ thế giới 2016 tại Burnaby, Canada, Napaporn Charanawat đã giành được HC vàng tại hạng cân 46kg.

 

Kim Tuyền gây nhiều ấn tượng trên đường đến với trận chung kết.
Kim Tuyền gây nhiều ấn tượng trên đường đến với trận chung kết.
 
Trong khi đó, Tuyền là đương kim vô địch hạng dưới 46 kg nữ tại SEA Games 28 (2015). Việc đánh bại Charanawat là cột mốc giúp VĐV người Vĩnh Long tự tin khi gặp lại đối thủ tại SEA Games 29 diễn ra vào tháng Tám sắp tới ở Malaysia.
 
Giải vô địch taekwondo thế giới năm 2017 được tổ chức tại Muju, Hàn Quốc từ ngày 24-30/6 có 971 VĐV của 183 quốc gia tham gia tranh tài ở tám hạng cân (bốn hạng cân nam, bốn hạng cân nữ). Có đến 21 VĐV từng đoạt huy chương tại Olympic Rio 2016 có mặt tại giải đấu lần này. Đoàn taekwondo VN có bảy VĐV tham dự: Nguyễn Quốc Hùng (54kg nam), Nguyễn Văn Duy (58kg nam), Lý Hồng Phúc (68kg nam), Trương Thị Kim Tuyền (46kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (53kg nữ), Hà Thị Nguyên (62kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ).
 
Theo vnExpress.net