10:06, 18/06/2017

Cờ vua nữ Việt Nam tranh tài ở Giải Vô địch thế giới

Diễn ra tại TP Khanty-Mansiysk (Nga) từ ngày 17 đến 23-6, Giải Vô địch cờ vua đồng đội thế giới 2017 quy tụ 10 đội nam và 10 đội nữ mạnh nhất được tuyển chọn theo kết quả giải đồng đội thế giới lần trước cùng với 4 đội vô địch các châu lục, 3 đội xếp hạng cao tại Olympiad, đội chủ nhà và đội do FIDE đề cử.
 

Diễn ra tại TP Khanty-Mansiysk (Nga) từ ngày 17 đến 23-6, Giải Vô địch cờ vua đồng đội thế giới 2017 quy tụ 10 đội nam và 10 đội nữ mạnh nhất được tuyển chọn theo kết quả giải đồng đội thế giới lần trước cùng với 4 đội vô địch các châu lục, 3 đội xếp hạng cao tại Olympiad, đội chủ nhà và đội do FIDE đề cử.
 
Nhờ thành tích xuất sắc xếp hạng 7/140 tại Olympiad năm 2016, đội tuyển nữ Việt Nam được mời đặc cách tham dự giải. Dàn hảo thủ Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng và Lương Phương Hạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Vasyliev Mykhailo sẽ tranh tài cùng các đội Nga, Trung Quốc, Georgia, Ấn Độ, Ba Lan, Ukraine, Azerbaijan, Mỹ và Ai Cập theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt trong 9 ván, đối kháng đồng đội với 4 kỳ thủ chính thức và 1 kỳ thủ dự bị.

 

Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam tại Olympiad 2016 Ảnh: ĐÔNG LINH
Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam tại Olympiad 2016 Ảnh: ĐÔNG LINH
 
Theo hợp đồng đã ký kết với Liên đoàn Cờ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) tài trợ toàn bộ kinh phí cho chuyến thi đấu này của đội, với tổng kinh phí ước khoảng 500 triệu đồng. Đây cũng là nhà tài trợ chính và là đơn vị đồng tổ chức Giải Cờ vua quốc tế HDBank, một sự kiện thường niên tạo được tiếng vang trong cộng đồng cờ vua châu lục và thế giới nhiều năm qua. Cả 5 tuyển thủ kể trên cũng đã có quá trình gắn bó, trưởng thành từ chính giải HDBank, làm tiền đề cho những chuyến du đấu thành công tại giải tuyển chọn khu vực 3.3 giành vé dự World Cup hoặc các giải vô địch châu Á, Olympiad.
 
Theo nld.com.vn