11:04, 13/04/2017

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á khen ngợi ĐT nữ Việt Nam

Giành vé dự VCK Asian Cup 2018, ĐT nữ Việt Nam được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chúc mừng.
 

Giành vé dự VCK Asian Cup 2018, ĐT nữ Việt Nam được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chúc mừng.
 
Với việc thi đấu xuất sắc, vượt qua các đối thủ tại bảng D để giành quyền tham dự VCK Asian Cup nữ 2018, ĐT nữ Việt Nam đã nhận được lời chúc mừng từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman Al Khalifa.
 
Trong thư chúc mừng gửi tới ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch AFC Salman Al Khalifa bày tỏ ấn tượng với kết quả thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam khi xếp thứ nhất bảng D với 12 điểm tuyệt đối.
 
ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2018 (Ảnh: Trường Giang).
ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2018 (Ảnh: Trường Giang).
 
Chủ tịch Salman Al Khalifa nhấn mạnh: “Thành tích của ĐT nữ Việt Nam là kết quả của quá trình nỗ lực tập luyện và thi đấu cống hiến; dưới sự quan tâm, đầu tư phát triển có định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đối với bóng đá nữ”.
 
Tại vòng loại bảng D của Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại các đối thủ Syria, Singapore, Iran và Myanmar để giành tấm vé duy nhất có mặt tại VCK sẽ diễn ra vào năm 2018 do Jordan đăng cai tổ chức. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam vượt qua vòng loại để ghi tên tại VCK ở đấu trường châu Á.
 
Sau Vòng loại Asian Cup 2018, ĐT nữ Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào đầu tháng 6 để chuẩn bị cho SEA Games 29, diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới.
 
Theo VOV.Vn