10:11, 24/11/2022

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân

Dòng tên lửa Agni tạo thành xương sống trong lực lượng vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, trong đó có cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi và máy bay chiến đấu.
 

Dòng tên lửa Agni tạo thành xương sống trong lực lượng vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, trong đó có cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi và máy bay chiến đấu.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-3. (Nguồn: The Hans India)
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-3. (Nguồn: The Hans India)
Ngày 24/11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-3 từ đảo A.P.J. Abdul Kalam thuộc bang Odisha.
 
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố cho biết: “Cuộc thử nghiệm thành công này là một phần của các đợt phóng thử huấn luyện định kỳ được tiến hành với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Các lực lượng chiến lược. Vụ phóng được thực hiện trong giới hạn định trước và đã xác minh tất cả các thông số vận hành của hệ thống.”
 
Dòng tên lửa Agni tạo thành xương sống trong lực lượng vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, trong đó có cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi và máy bay chiến đấu.
 
Ấn Độ cũng đã hoàn thành bộ ba vũ khí hạt nhân và vận hành khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân thứ 2 (sử dụng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân INS Arihant).
 
Theo TTXVN