06:07, 13/07/2018

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc làm 19 người thiệt mạng

Một vụ nổ nhà máy hóa chất xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, tối 12/7 làm 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Một vụ nổ nhà máy hóa chất xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, tối 12/7 làm 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
 
Vụ nổ xảy ra đêm 12/7 tại công ty Yibin Hengda Technology, nằm trong một khu công nghiệp cách Thành Đô vài giờ lái xe về phía Đông Nam. Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.
 
Tân Hoa Xã cho biết, cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiến hành điều tra nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ và cũng chưa có bất cứ câu trả lời nào từ phía công ty Yibin Hengda Technology.
 

 

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo được cho là về đám cháy tại Yibin Hengda Technology. (Theo: Channel News Asia)
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo được cho là về đám cháy tại Yibin Hengda Technology. (Theo: Channel News Asia)
 
Ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 23h30 (giờ địa phương). Những người bị thương sức khỏe đã tạm ổn định.
 
Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một đám cháy lớn và cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy hóa chất này.
 
Đây là vụ tai nạn công nghiệp chết người mới nhất ở Trung Quốc, nước sản xuất các chất hóa học lớn nhất thế giới. Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều biện pháp để cải thiện an toàn lao động và tăng cường kiểm tra năm ngoái, sau nhiều vụ tai nạn quy mô lớn ở các mỏ than và nhà máy hóa chất.
 
Năm 2015, một vụ nổ tại kho chứa hóa chất ở thành phố cảng miền Bắc Thiên Tân đã làm 165 người thiệt mạng. Năm ngoái, một vụ nổ ở công ty hóa dầu tại tỉnh miền Đông Sơn Đông cũng làm 8 người chết và 9 người bị thương./.
 
Theo VOV