10:06, 04/06/2018

Tổng thống Nga ký luật "biện pháp trả đũa"

Tổng thống Nga ký dự luật "biện pháp trả đũa" nhằm vào các hành động không thân thiện của Mỹ và các quốc gia nước ngoài khác.

Tổng thống Nga ký dự luật “biện pháp trả đũa” nhằm vào các hành động không thân thiện của Mỹ và các quốc gia nước ngoài khác.


Ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký dự luật “biện pháp trả đũa” nhằm vào các hành động không thân thiện của Mỹ và các quốc gia nước ngoài khác.

 

Tổng thống Nga ký luật “biện pháp trả đũa”. (Ảnh: KT).
Tổng thống Nga ký luật “biện pháp trả đũa”. (Ảnh: KT).


Dự luật trước đó đã được Duma quốc gia (tức Hạ viện Nga) thông qua hôm 22/5 và được Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) phê chuẩn hôm 30/5 vừa qua.


Theo dự luật, Chính phủ Nga được quyền áp đặt các biện pháp trả đũa một quốc gia khác dựa trên quyết định của Tổng thống Nga.


Tổng thống sẽ ra quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng an ninh quốc gia. Chính phủ sẽ hủy biện pháp trả đũa tùy vào hình hình khi lý do để áp đặt biện pháp trả đũa đã chấm dứt./.


Theo VOV