10:06, 04/06/2018

Quan chức Triều Tiên bay từ Trung Quốc về nước sau chuyến thăm Mỹ

Ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, có thể đã gặp gỡ giới chức Trung Quốc để thông báo kết quả chuyến thăm Mỹ trước Thượng đỉnh.

Ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, có thể đã gặp gỡ giới chức Trung Quốc để thông báo kết quả chuyến thăm Mỹ trước Thượng đỉnh.


Hôm 4/6 một quan chức cấp cao của Triều Tiên đã lên máy bay ở Trung Quốc để bay về Bình Nhưỡng sau chuyến thăm quan trọng tới Mỹ để chuẩn bị cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6 tới.

 

Ông Kim Yong-chol có mặt tại sân bay Bắc Kinh để bay về Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.
Ông Kim Yong-chol có mặt tại sân bay Bắc Kinh để bay về Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.


Ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, và các đại biểu Triều Tiên khác đã lên chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào trưa ngày 4/6.


Khi tiến tới cổng đi, vị quan chức này tránh trả lời các câu hỏi của phóng viên về chuyến đi 4 ngày vào tuần trước, bao gồm các cuộc hội đàm riêng rẽ với ông Trump ở thủ đô Washington và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở New York.


Ông Kim Yong-chol tới Bắc Kinh vào tối 3/6 sau chuyến đi Mỹ.


Một số nhà quan sát cho biết, ông Kim có thể đã gặp gỡ với các quan chức Trung Quốc khi tới Bắc Kinh để giải thích về kết quả các cuộc gặp với các ông Trump và Pompeo.


Trong các cuộc gặp lãnh đạo Mỹ, ông Kim được cho là đã thảo luận các vấn đề lớn liên quan đến hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, như phương pháp phi hạt nhân hóa, các mốc thời gian và sự bảo đảm về an ninh cho Triều Tiên.


Sau khi tiễn ông Kim tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump có vẻ đã giảm bớt yêu cầu trước đó của ông về việc phi hạt nhân hóa nhanh chóng Bán đảo Triều Tiên./.


Theo VOV