12:03, 20/03/2018

Lâm vào đường cùng, đảng Những người Cộng hòa của Pháp bán trụ sở để trả nợ

Do các khoản nợ khổng lồ, đảng Những người Cộng hòa tại Pháp sẽ phải bán trụ sở làm việc tại Paris để trả nợ.

Do các khoản nợ khổng lồ, đảng Những người Cộng hòa tại Pháp sẽ phải bán trụ sở làm việc tại Paris để trả nợ.
 
Ngày 19/3, ông Daniel Fasquelle, người phụ trách tài chính của đảng Những người Cộng hòa, một trong những chính đảng lớn nhất nước Pháp, cho biết, đảng này sẽ bán trụ sở làm việc tại Paris để giải quyết các khoản nợ.
 

 

Ông Daniel Fasquelle, người phụ trách tài chính của đảng Những người Cộng hòa Pháp. Ảnh: DICI.
Ông Daniel Fasquelle, người phụ trách tài chính của đảng Những người Cộng hòa Pháp. Ảnh: DICI.
 
Trụ sở đảng Những người Cộng hòa tọa lạc ở phố Vaugirard, quận 15 thủ đô Paris. Tòa nhà gồm 10 tầng với tổng diện tích 5500 m2, được đảng này dùng làm trụ sở từ năm 2011.
 
Theo ông Daniel Fasquelle, sau khi bán trụ sở, đảng Những người Cộng hòa sẽ trả được 80% số nợ trong vòng 5 năm tới.
 
Tuy nhiên, số nợ 55 triệu euro của đảng này sẽ không được trả hết ngay mà phần lớn sẽ được trả trong vòng 2 năm tới nhằm duy trì khả năng tài chính cho các hoạt động chính trị trong các năm 2021 – 2022, thời điểm sẽ diễn ra các cuộc bầu cử.
 
Ông Fasquelle cho biết thêm, đảng của ông sẽ thuê lại chính tòa nhà này để tiếp tục làm việc; đồng thời đánh giá đây là một giải pháp lý tưởng vì vừa cho phép giải quyết nợ nần, vừa có thể tiếp tục ở lại làm việc. Hiện tại, danh tính người mua trụ sở của đảng này chưa được công bố./.
 
Theo VOV