11:03, 15/03/2018

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phòng tránh bạo lực súng đạn học đường

Hạ viện Mỹ ngày 14/3 đã thông qua một dự luật phòng tránh bạo lực súng đạn trong trường học với sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Hạ viện Mỹ ngày 14/3 đã thông qua một dự luật phòng tránh bạo lực súng đạn trong trường học với sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
 
Dự luật được thông qua tại Hạ viện Mỹ với số phiếu là 407-10. Với kinh phí 50 triệu USD, dự luật sẽ hỗ trợ các hoạt động đào tạo, các hệ thống thu thập thông tin, đánh giá các mối đe dọa, các nhóm can thiệp và phối hợp giữa trường học và cảnh sát.

 

Kiểm soát súng đạn ở Mỹ vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Ảnh minh họa: AP
Kiểm soát súng đạn ở Mỹ vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Ảnh minh họa: AP
 
Nhà Trắng cho biết Thượng viện Mỹ vẫn chưa cân nhắc dự luật này nhưng nếu được Thượng viện thông qua Tổng thống Donald Trump sẽ ký thành luật văn bản này.
 
Sinh viên và học sinh của hàng nghìn trường học khắp nước Mỹ đã tham gia một cuộc diễu hành sáng 14/3 để phản đối bạo lực súng đạn. Cuộc diễu hành diễn ra trong vòng 17 phút để tưởng niệm 17 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Florida tháng trước.
 
Cuộc diễu hành được tổ chức cũng nhằm kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ tiến hành các cải cách về súng đạn./.
 
Theo VOV