10:03, 14/03/2018

Campuchia đề nghị Liên Hợp Quốc giám sát bầu cử

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đề nghị Liên Hợp Quốc cử đoàn giám sát hoặc thành lập hẳn trụ sở cơ quan đại diện để giám sát bầu cử.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đề nghị Liên Hợp Quốc cử đoàn giám sát hoặc thành lập hẳn trụ sở cơ quan đại diện để giám sát bầu cử.
 
Sáng nay, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đề nghị Liên Hợp Quốc cử đoàn giám sát hoặc thành lập hẳn trụ sở cơ quan đại diện tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia để kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở Campuchia vào cuối tháng 7/2018.
 
Đề nghị này đã được ông Hong Put Thia- người phát ngôn Ủy ban bầu cử Quốc gia cho biết sau cuộc làm việc với bà Rona Smith, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc phụ trách về nhân quyền ở Campuchia. 
 

 

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Rona Smith  làm việc với Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia.
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Rona Smith làm việc với Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia.
 
Tại buổi làm việc sáng nay với Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc phụ trách về nhân quyền ở Campuchia bà Rona Smith đã bày tỏ lo ngại tính minh bạch và trung thực của Ủy ban này.
 
Để chứng minh sự trung thực của mình, thông qua bà Rona Smith, Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia đề nghị Liên Hợp Quốc cử đoàn giám sát hoặc thành lập hẳn trụ sở cơ quan đại diện tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia để kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở Campuchia, tránh trường hợp hiểu nhầm và báo cáo sai sự thật về Campuchia. Tuy nhiên, bà Rona Smith chưa có câu trả lời về đề nghị này từ phía Campuchia./.
 
Theo VOV