08:02, 12/02/2018

Tổng thống Nam Phi đối mặt với sức ép từ chức không ngừng gia tăng

Tổng thống Jacob Zuma đang phải đối mặt với nhiều sức ép buộc ông từ chức với cáo buộc tham nhũng và năng lực điều hành yếu kém.
 

Tổng thống Jacob Zuma đang phải đối mặt với nhiều sức ép buộc ông từ chức với cáo buộc tham nhũng và năng lực điều hành yếu kém.
 
Lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, đồng thời là Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, cơ quan điều hành của đảng sẽ họp trong ngày 12/2 để thảo luận về tương lai của Tổng thống Jacob Zuma, người đang phải chịu áp lực phải từ chức.
 
Phát biểu ngày 11/2 tại một buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cố Tổng thống Nelson Mandela, ông Ramaphosa cho biết: “Với tư cách là lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi, chúng ta cần thảo luận về vòng chuyển giao chính quyền mới và đặc biệt là giải quyết vấn đề của Tổng thống nước cộng hòa Nam Phi”.
 

 

Tổng thống Jacob Zuma đang phải đối mặt với nhiều sức ép buộc ông từ chức với cáo buộc tham nhũng và năng lực điều hành yếu kém.
Tổng thống Jacob Zuma đang phải đối mặt với nhiều sức ép buộc ông từ chức với cáo buộc tham nhũng và năng lực điều hành yếu kém.
 
Ông Ramaphosa cũng nhấn mạnh: “Vấn đề này có liên quan đến đất nước và  đảng Đại hội Dân tộc Phi. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta nên tiến hành cuộc thảo luận một các cẩn trọng, đảm bảo rằng chúng ta đặt lợi ích của người dân, đất nướcNam Phi lên trước chứ không phải là lợi ích của bất cứ ai khác”.
 
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đang phải đối mặt với nhiều sức ép buộc ông từ chức với cáo buộc tham nhũng và năng lực điều hành yếu kém. Áp lực gia tăng đặc biệt từ chính nội bộ đảng cầm quyền kể từ sau khi Phó Tổng thống Ramaphosa thay ông Zuma lên giữ vai trò lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi hồi tháng 11 năm ngoái.
 
Sức ép đòi ông Zuma từ chức đang lớn hơn bao giờ hết sau khi Quốc hội Nam Phi vừa bất ngờ hoãn lễ trình bày Thông điệp quốc gia năm 2018 của nhà lãnh đạo 75 tuổi này. Việc ông Zuma nhất quyết không từ chức đang đẩy đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền vào sự chia rẽ sâu sắc nhất kể từ năm 1994 khi đảng này lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Nam Phi./.
 
Theo VOV