01:01, 19/01/2018

Ấn Độ thử tên lửa liên lục địa tầm xa Agni V

Tên lửa Agni V tầm xa 5.000 km được phóng thử nghiệm từ một hòn đảo ở bờ biển phía đông của Ấn Độ thuộc Vịnh Bengal.

Tên lửa Agni V tầm xa 5.000 km được phóng thử nghiệm từ một hòn đảo ở bờ biển phía đông của Ấn Độ thuộc Vịnh Bengal.
 
Ngày 18/1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã thử tên lửa liên lục địa tầm xa trong nỗ lực xây dựng năng lực quốc phòng nhằm đối phó với Pakistan và Trung Quốc.
 

 

Tên lửa Agni-V trong lễ diễu binh ngày Cộng hòa tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ năm 2013 (Ảnh: Getty)
Tên lửa Agni-V trong lễ diễu binh ngày Cộng hòa tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ năm 2013 (Ảnh: Getty)
 
Tên lửa Agni V tầm xa 5.000 km được phóng thử nghiệm từ một hòn đảo ở bờ biển phía đông của Ấn Độ thuộc Vịnh Bengal. Tên lửa Agni V là phiên bản nâng cấp từ một loạt phiên bản trước đó của tên lửa Agni, chương trình phát triển tên lửa chiến lược của Ấn Độ triển khai từ những năm 1980.
 
Ấn Độ đối mặt với mối đe dọa kép từ Pakistan, quốc gia láng giềng đang tự mình phát triển chương trình hạt nhân, tên lửa và Trung Quốc, quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ ở biên giới dãy Hymalaya./.
 
Theo VOV