11:12, 20/12/2017

Nga tố Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ mang xu hướng đối đầu

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/12 tuyên bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ vừa được công bố mang xu hướng đối đầu.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/12 tuyên bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ vừa được công bố mang xu hướng đối đầu.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Mỹ rõ ràng không muốn thấy Nga và Trung Quốc là các cường quốc mạnh, khi sợ mất đi hoàn toàn vị trí trước đây của mình. Theo Bộ này, việc Nga và Trung Quốc củng cố sức mạnh kinh tế và quân sự được coi là thách thức đối với Mỹ.

Chính vì vậy, Mỹ đã cáo buộc Nga lấn chiếm “trật tự thế giới”. Điều này rõ ràng có thể hiểu là Mỹ muốn duy trì thế giới đơn cực, tách biệt một cách ngoại lệ những nhu cầu và lợi ích của Mỹ.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

 

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Moscow sẵn sàng xây dựng mối quan hệ đối tác với Washington, nhưng trong đó không được có sự áp đặt và can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Mối quan hệ đối tác chân chính chỉ có thể dựa trên những nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên dưới thời ông cầm quyền, trong đó xác định Bắc Kinh và Moscow là các đối thủ chính trị có ý đồ thách thức sức mạnh, an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Mỹ nhận định Nga là một nhân tố tiêu cực trên trường quốc tế và Washington coi Moscow là một đối thủ./.

Theo VOV