10:11, 14/11/2017

Dư luận Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình

Các tờ báo, hãng thông tấn, và các trạng mạng xã hội lớn của Trung Quốc đều đưa lên trang nhất chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình.

Các tờ báo, hãng thông tấn, và các trạng mạng xã hội lớn của Trung Quốc đều đưa lên trang nhất chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình.
 
Trong những ngày qua, những hình ảnh về Việt Nam, Hà Nội, Đà Nẵng và những cụm từ như "Tổng Bí thư Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", "Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang", hay "Việt Nam - Trung Quốc đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng"...xuất hiện nhiều nhất trên báo chí Trung Quốc.
 
Các báo lớn, hãng thông tấn lớn của Trung Quốc như Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã, Đài Phát thanh Trung ương Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trang Tin tức Trung Quốc... và các trang mạng xã hội khác của Trung Quốc đều đăng trên trang nhất hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt tay hay hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
 
Các báo đều nhấn mạnh, việc ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trên cả hai danh nghĩa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước CHND Trung Hoa ngay sau Đại hội 19 vừa tổ chức thành công thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Tân Hoa Xã đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13/11 tiếp tục hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ hai Đảng, hai nước, trên tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em.
 
Tân Hoa Xã dẫn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này hết sức thành công, cảm nhận được tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam.
 
Trang mạng Tin tức Trung Quốc bên cạnh việc điểm lại các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam còn cho biết, hai nước đang bước vào giai đoạn then chốt trên con đường phát triển, giao lưu nhân dân hai nước ngày càng tăng, Việt Nam đang là điểm đến yêu thích của khách du lịch Trung Quốc.
 
Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, đóng góp cho hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.
 
Hình ảnh đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đồng thanh hô to: "Chúc Tổng Bí thư khoẻ" khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiến hành nghi thức duyệt đội danh dự, rồi hình ảnh sau lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng đi bộ và bắt tay, chào hỏi người dân Hà Nội đứng hai bên đường được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa đậm nét thể hiện một đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, người dân Việt Nam thân thiện, hiếu khách.
 
Trao đổi với phóng viên VOV về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Hứa Lợi Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á (trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc) cho biết, ông rất ấn tượng với sự đón tiếp nhiệt tình, nống hậu của lãnh đạo Đảng nhà nước cũng như người dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
 
Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng: “Với những kết quả, những nhận thức chung đã đạt được qua chuyến thăm, tôi cho rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển trên xu thế ổn định, các lĩnh vực hợp tác sẽ được mở rộng và ngày càng đi vào thực chất”./.
 
Theo VOV