10:08, 09/08/2017

Taliban thả tự do cho 235 dân thường bị bắt làm con tin ở Afghanistan

Chính quyền tỉnh Xari Pun, miền Bắc Afghanistan cho biết, sau nhiều nỗ lực đàm phán, Taliban tối 8/8 đã thả tự do cho 235 con tin.

Chính quyền tỉnh Xari Pun, miền Bắc Afghanistan cho biết, sau nhiều nỗ lực đàm phán, Taliban tối 8/8 đã thả tự do cho 235 con tin.
 
Trong số con tin có cả phụ nữ và trẻ em bị nhóm nổi dậy bắt giữ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa biết chính xác số người bị mất tích trong vụ tấn công của Taliban hôm 3/8 vừa qua nhằm vào một ngôi làng có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống. Vụ tấn công đã làm hơn 50 người thiệt mạng.
 

 

Lực lượng Taliban (cầm súng) ở Afghanistan. Ảnh: NBC.
Lực lượng Taliban (cầm súng) ở Afghanistan. Ảnh: NBC.
 
Theo người phát ngôn tỉnh Xari Pun, ông Zabihullah Amani, tất cả các nạn nhân đều an toàn, song vẫn còn sốc và chưa thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào. Hiện vẫn còn ít nhất khoảng 100 dân thường bị Taliban bắt giữ.
 
Taliban và tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đối địch đã liên kết và thực hiện vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Mirza Olang thuộc huyện Sayyad hôm 3/8 vừa qua.
 
Phiến quân đã chiếm giữ được khu vực này sau 2 ngày đụng độ quyết liệt với lực lượng cảnh sát Afghanistan và các tay súng bộ lạc. Theo chính quyền địa phương, có thể ít nhất 150 gia đình đã bị bắt làm con tin sau vụ tấn công này./.
 
Theo VOV