11:08, 09/08/2017

Liên minh của Mỹ không kích làm ít nhất 30 dân thường Syria thiệt mạng

Sau một đợt không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu, ít nhất 30 dân thường trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng ở Syria.

Sau một đợt không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu, ít nhất 30 dân thường trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng ở Syria.
 
Hiệp hội Quan sát Nhân quyền Syria hôm 9/8 cho biết, đã có ít nhất 30 dân thường thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua sau các cuộc không kích của Liên minh do Mỹ đứng đầu, nhằm vào các khu vực do Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát tại thành phố Raqqa, phía bắc của Syria.
 

 

Chiến trường Syria. Ảnh: WBUR.
Chiến trường Syria. Ảnh: WBUR.
 
Theo thống kê của tổ chức này, trong tổng số những người thiệt mạng, có tới 9 người là phụ nữ, và 14 người là trẻ em. Dự tính, số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng hơn nữa khi còn nhiều người vẫn trong tình trạng nguy kịch.
 
Đây là cuộc tấn công mới nhất của Liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm vào các cơ sở được cho là căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Raqqa, Syria.
 
Đài phát thanh địa phương tại Raqqa cho biết, Liên minh do Mỹ đứng đầu đã sử dụng chất phospho trắng trong các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, đã có nhiều người là dân thường bị thiệt mạng, chỉ tính riêng trong tuần qua, số người thiệt mạng đã lên tới hàng chục người./.
 
Theo VOV