10:08, 08/08/2017

Du lịch chống khủng bố ở Israel thu hút du khách

Tham gia tour du lịch chống khủng bố này du khách sẽ được học cách ứng phó khi bị tấn công khủng bố cũng như học 1 số kỹ năng sinh tồn.
 

Tham gia tour du lịch chống khủng bố này du khách sẽ được học cách ứng phó khi bị tấn công khủng bố cũng như học 1 số kỹ năng sinh tồn.
 
Nép mình trong khu định cư ở Bờ Tây, gần Bethlehem là Caliber 3, công ty do một Đại tá trong lực lượng quân đội Israel lập ra. Tại đây, các du khách khắp thế giới có thể trải nghiệm cảm giác sát cánh tiêu diệt một tên khủng bố, học cách sinh tồn trong một vụ đánh bom tự sát ở khu chợ Jerusalem hay chứng kiến một màn trình diễn bắn tỉa thực sự.
 
Dĩ nhiên là yếu tố thu hút không chỉ nằm ở những tình huống vô cùng kịch tính mà Caliber 3 còn cung cấp các kỹ năng phòng vệ chuyên nghiệp cho du khách.

 

Một hướng dẫn viên mô tả tình huống chống khủng bố cho du khách. Ảnh: Reuters
Một hướng dẫn viên mô tả tình huống chống khủng bố cho du khách. Ảnh: Reuters
 
Khi tham gia tour du lịch này, các du khách sẽ được học cách ngăn cản kẻ tấn công và sử dụng các phương tiện khác để ngăn chặn cuộc tấn công. Những người tham gia tua du lịch đa số là du khách người Mỹ. Ngoài ra, có các du khách đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và khu vực Nam Mỹ.
 
Trước đó, các khóa học này thường dành cho các nhân viên an ninh, bao gồm các kỹ năng chống khủng bố. Tuy nhiên, đến năm 2009, thì khóa học này chính thức mở ra cho người du lịch.
 
Ông Eitan Cohen, người hướng dẫn khóa học cho biết, trong vòng 2 giờ thì các du khách không thể trở thành một chuyên gia chống khủng bố, nhưng công ty đã cung cấp cho du khách một số nhận thức về việc đảm bảo an toàn cho bản thân, cho cộng đồng và gia đình của mình.
 
“Nếu cần phải cầm vũ khí để chống lại ai đó, điều đó có nghĩa là không còn lựa chọn nào khác. Đó là sự lựa chọn cuối cùng. Đây là cách chúng tôi huấn luyện sao cho người tham gia để họ đủ nhanh, đủ quyết đoán để có thể bảo vệ được mạng sống của mình”, ông Cohen nói.
 
Được biết khóa học này có giá 115 USD cho người lớn và 85 USD cho trẻ em./.
 
Theo VOV