07:07, 04/07/2017

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra biển Hoa Đông

Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng nay (4/7), vài ngày sau cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc.

Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng nay (4/7), vài ngày sau cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc.
 
RT dẫn lời Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Mỹ-Hàn tuyên bố: “Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chưa được xác định ra biển Hoa Đông gần Banghyon thuộc tỉnh miền Bắc Pyongan vào lúc 9h40”.
 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh triệu tập khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia để họp bàn về các biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa nói trên và các vụ phóng tên lửa khác có thể xảy ra trong tương lai.
 

 

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Reuters
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Reuters
 
Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố: “Vào lúc 9h39 ngày 4/7, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo. Tên lửa này bay được khoảng 40 phút sau đó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên biển Nhật Bản.
 
Cho đến lúc này, vẫn chưa có thông tin gì về việc các tàu thuyền và máy bay của Nhật Bản có bị ảnh hưởng bởi vụ phóng tên lửa này hay không”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga nói thêm./.
 
Theo VOV