12:06, 14/06/2017

Saudi Arabia "bật đèn xanh" hóa giải xung đột với Qatar

Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Qatar nếu cần thiết.
 

Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Qatar nếu cần thiết.
 
Ngày 13/6, Hãng tin Sky News của Saudy Arabia dẫn lời Ngoại trưởng nước này là Adel al-Jubeir cho biết, Saudi Arabia đã sẵn sàng cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Qatar nếu cần thiết.
 
Tuy nhiên, ông Jubeir vẫn bảo vệ các động thái chống Qatar của các nước Arabia tại vùng Vịnh và cho rằng, những biện pháp này là “sự tẩy chay” chứ không phải là “phong tỏa” chống Qatar. Chính quyền Saudi Arabia chỉ đang thực thi chủ quyền của quốc gia mình.
 
Hồi tuần trước, các nước láng giềng của Qatar gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc Qatar hỗ trợ các nhóm khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ các nước trong khu vực” bất chấp việc Qatar đã lên tiếng bác bỏ.
 
Sau đó, Yemen - chính phủ được quốc tế công nhận ở miền Đông Lybia và Maldives cũng có động thái tương tự.
 
Căng thẳng tiếp tục leo thang ngày 9/6 khi Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập liệt 59 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan Qatar vào “danh sách khủng bố”./.
 
Theo VOV