05:06, 15/06/2017

Dịch tả Yemen vượt tầm kiểm soát: 1 phút có 1 trẻ em mắc bệnh

Nguyên nhân dịch tả tại Yemen bùng phát và vượt khỏi tầm kiểm soát bắt nguồn từ chính cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 2 năm qua.

Nguyên nhân dịch tả tại Yemen bùng phát và vượt khỏi tầm kiểm soát bắt nguồn từ chính cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 2 năm qua.
 
Cứ mỗi một phút trôi qua lại có thêm một trẻ em Yemen mắc bệnh tả. Đó là thông tin do Quỹ Bảo vệ Trẻ em (Save the Children) đưa ra ngày 14/6 khi nói về tình hình dịch tả đang diễn ra tại Yemen. Quỹ Bảo vệ Trẻ em cảnh báo, dịch tả tại quốc gia “nghèo nhất vùng Vịnh”, đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
 
Quỹ Bảo vệ Trẻ em cho biết, hàng nghìn người Yemen đang đứng trước nguy cơ tử vong trong vài tháng tới do bị nhiễm bệnh tả. Dự đoán con số này có thể lên tới 300.000 người trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm đã tăng gấp ba lần so với trước đây, trong vòng 2 tuần qua.
 
Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), kể từ cuối tháng 4 vừa qua, tại Yemen có hơn 920 trường hợp tử vong vì bệnh tả và hơn 124.000 ca nhiễm bệnh đã được ghi nhận, trong đó có gần một nửa là trẻ em.
 
Nguyên nhân khiến dịch tả tại Yemen bùng phát và vượt khỏi tầm kiểm soát bắt nguồn từ chính cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.
 
Chiến tranh và xung đột đã khiến nạn đói hoành hành, tình trạng thiếu nước sạch xảy ra trên khắp đất nước Yemen. Cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng y tế cũng bị tàn phá nặng nề, lượng thuốc men luôn trong tình trạng thiếu thốn.
 
“Xung đột xảy ra tại Yemen, kéo theo một loạt các vấn đề nghiêm trọng như việc cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống y tế, vệ sinh và nền kinh tế… Tất cả dường như đã sụp đổ” - Giám đốc điều hành Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Dominik Stillhart, cho biết. 
 
Hiện Yemen đang gồng mình để chống chọi với dịch tả lan rộng – một căn bệnh có thể giết chết người bệnh chỉ trong vòng vài giờ.
 
“Thật nguy hiểm khi dịch tả đang bùng phát và lan rộng đến mọi góc phố của Yemen”, người phát ngôn Bộ Y tế Yemen Abdul Hakim Al-Kahlani cho biết.
 
Ông nói: “Chúng tôi dự định sử dụng các trường học và nhà thờ Hồi giáo để làm trung tâm y tế tạm thời. Chúng tôi đã xin phép Bộ phận các vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, điều chúng tôi đang hy vọng là cộng đồng quốc tế có thể nhanh chóng viện trợ nhân đạo cho chúng tôi, nhằm kiểm soát dịch tả đang bùng phát tại thủ đô Saana và 14 tỉnh thành khác của Yemen”.
 
Bé Sameera, một bệnh nhi bị tả ở Yemen, đang vật lộn để giành lại mạng sống trong một trung tâm cứu chữa của Save the Children. Ảnh: Save the Children.
Bé Sameera, một bệnh nhi bị tả ở Yemen, đang vật lộn để giành lại mạng sống trong một trung tâm cứu chữa của Save the Children. Ảnh: Save the Children.
 
 
Đại diện Quỹ Bảo vệ Trẻ em tại Yemen, ông Grant Pritchard ngày 14/6 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính khẩn cấp để giúp nước này giải quyết đại dịch.
 
Theo ông Grant Pritchard, Yemen đang bên bờ vực thảm họa khi hàng nghìn trẻ em quốc gia này đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ dịch tả. Bởi những đứa trẻ tại quốc gia này đã không được tiếp xúc với các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản trong nhiều năm qua.
 
Hiện Yemen có tới 19 triệu người đang cần cứu trợ nhân đạo, trong đó nhiều người đang bên vực của nạn đói; hơn 2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số trẻ này là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước dịch tả do không đủ sức đề kháng chống lại căn bệnh.
 
Ông Grant Pritchard cũng cho biết, hiện công tác đưa nguồn viện trợ nhân đạo như các thiết bị y tế và thuốc men tới Yemen đang gặp nhiều khó khăn do không thể tiếp cận được cảng Hodeidah và sân bay tại thủ đô Saana.
 
Bệnh tả là bệnh do vi khuẩn lây lan nhanh qua nguồn nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm, khiến cho người bệnh bị tiêu chảy và mất nước. Một khi bị nhiễm nặng và không được điều trị, bệnh tả có thể gây tử vong cho người bệnh trong vòng vài giờ đồng hồ./.
 
Theo VOV