12:05, 25/05/2017

Phiến quân Hồi giáo IS chặt đầu cảnh sát trưởng Phillippines ở Marawi

Tại mặt trận Marawi (Philippines), phiến quân Hồi giáo trung thành với IS đã chặt đầu một cảnh sát trưởng và chiến đấu dữ dội với quân chính phủ.

Tại mặt trận Marawi (Philippines), phiến quân Hồi giáo trung thành với IS đã chặt đầu một cảnh sát trưởng và chiến đấu dữ dội với quân chính phủ.
 
Các phiến quân Hồi giáo Philippines tuyên bố trung thành với IS tiếp tục tung hoành ở thành phố Marawi miền Nam Philippines và đã chặt đầu một cảnh sát trưởng địa phương.
 
Ngoài ra chúng cũng đã bắt cóc một tu sĩ và 10 giáo dân.

 

Phiến quân IS xuất hiện trên đường phố Marawi. Ảnh: Jamie Lucman.
Phiến quân IS xuất hiện trên đường phố Marawi. Ảnh: Jamie Lucman.
 
Tính đến sáng 25/5, chiến sự diễn ra ở thành phố này giữa quân đội chính phủ Philippines và lực lượng Hồi giáo cực đoan đã khiến ít nhất 21 người chết và 31 người bị thương.
 
Các chiến binh IS này còn đe dọa giết chết Cha Chito Suganog cùng các con tin khác – những người đi lễ nhà thờ vào hôm 23/5 khi các chiến binh thánh chiến đột kích vào nhà thờ lớn St Mary ở Marawi nằm cách thủ đô Manila 830km về phía nam và dùng họ làm lá chắn sống.
 
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đe dọa thiết quân luật trên toàn lãnh thổ nước này để đương đầu với mối đe dọa ngày càng gia tăng của chủ nghĩa khủng bố. Ông cho biết, viên cảnh sát trưởng nói trên đang trên đường về nhà thì bị các chiến binh Hồi giáo chặn tại một chốt kiểm soát.
 
Phát biểu tại một buổi họp báo ở Manila, ông Duterte nói: “Tôi nghĩ là chúng đã chặt đầu ông ấy ngay ở đó và lúc đó”.

 

Tổng thống Duterte. Ảnh: AP.
Tổng thống Duterte. Ảnh: AP.
 
Ông Duterte đã tuyên bố thiết quân luật vào cuối ngày 23/5 trên khu vực Mindanao miền nam Philippines – khu vực này chiếm khoảng 1/3 diện tích đảo quốc này và có tới 20 triệu người sinh sống. Ông Duterte nhấn mạnh, tình trạng thiết quân luật này sẽ rất “khắc nghiệt”.
 
Tổng thống Duterte nói: “Nếu ta nghĩ các người phải chết thì các người phải chết. Nếu dám công khai thách thức ta, các người sẽ chết. Dù cho điều này khiến nhiều người chết, vẫn phải thế.”
 
Tổng thống cứng rắn của Philippines cam kết: “Tôi sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì và mọi việc cần thiết để bảo vệ và gìn giữ quốc gia Philippines... Tôi có thể tuyên bố thiết quân luật trên khắp đất nước để bảo vệ người dân”.
 
Việc ít nhất 100 chiến binh được vũ trang đầy đủ của nhóm Hồi giáo Maute tham gia hỗ trợ chiếm đóng Marawi đã làm tăng mối lo ngại về việc Philippines đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS. Tổ chức này thông qua hãng tin Amag của chúng đã nhận trách nhiệm về tình trạng xung đột gia tăng ở Marawi.
 
Tin tức mới nhất cho biết, tình hình bạo lực ở Marawi nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì truyền thông đưa tin vào ngày hôm qua (24/5).
 
Liên quan đến vấn đề IS ở Philippines, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã cảnh báo về khả năng IS tuyên bố lập một vương quốc Hồi giáo “caliphate” ở miền nam Philippines trong bối cảnh lực lượng Hồi giáo cực đoan bị đánh bật dần khỏi Syria và Iraq ở Trung Đông.
 
Từ hồi tháng 3, Bà Bishop đã lên tiếng quan ngại sâu sắc: “Mối đe dọa đã đến gần thềm cửa của chúng ta”./.
 
Theo VOV