04:05, 19/05/2017

Nội các Nhật thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật được sử dụng một lần cho phép Nhật hoàng Akihito tuổi cao được thoái vị.

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật được sử dụng một lần cho phép Nhật hoàng Akihito tuổi cao được thoái vị.
 
Phát biểu trước báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ký phê chuẩn dự luật này. Theo quy định, dự luật sẽ được chuyển lên quốc hội để tranh luận và thông qua lần cuối.
 
Những thông tin về việc Nhật hoàng Akihito muốn thoái vị xuất hiện từ hồi tháng 7 năm ngoái. Một tháng sau đó, trong bài diễn văn được phát trực tiếp trên truyền hình, Nhật hoàng Akihito bày tỏ sức khỏe suy giảm và tuổi tác của ông sẽ ảnh hưởng đến các công việc của hoàng gia.
 

 

Nhật hoàng Akihito. Ảnh: Telegraoph.
Nhật hoàng Akihito. Ảnh: Telegraoph.
 
Tại Nhật Bản, mặc dù Nhật hoàng chủ yếu đóng vai trò lễ nghi nhưng lại được rất nhiều người dân sùng kính.
 
Nếu Nhật hoàng Akihito thoái vị, Thái tử Naruhito, 56 tuổi là người sẽ kế vị ngôi Nhật hoàng./.
 
Theo VOV