06:07, 19/07/2016

Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Vĩnh: Một điểm sáng

Theo ông Trương Việt Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh, Kho bạc Nhà nước huyện là một điểm sáng trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chuyên đề học tập được đơn vị chuyển hóa, đưa vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đem lại hiệu quả cao. Nhờ đó, hàng năm, đơn vị đều đạt danh hiệu lao động xuất sắc.

Theo ông Trương Việt Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Kho bạc Nhà nước huyện là một điểm sáng trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chuyên đề học tập được đơn vị chuyển hóa, đưa vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đem lại hiệu quả cao. Nhờ đó, hàng năm, đơn vị đều đạt danh hiệu lao động xuất sắc.

 

Theo ông Trương Việt Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh, Kho bạc Nhà nước huyện là một điểm sáng trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chuyên đề học tập được đơn vị chuyển hóa, đưa vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đem lại hiệu quả cao. Nhờ đó, hàng năm, đơn vị đều đạt danh hiệu lao động xuất sắc
Cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Vĩnh hướng dẫn, giải quyết công việc cho nhân dân, khách hàng.

   
Ông Nguyễn Đức Mạo - Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Vĩnh cho biết, với nhiệm vụ quản lý thu, chi, cấp phát tiền nên đơn vị đặc biệt chú ý đến việc giáo dục đức tính liêm khiết, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức. Việc tạo được uy tín, được khách hàng tin tưởng chính là thước đo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác của cán bộ, đảng viên, công chức.


Khi giao dịch với khách hàng, cán bộ, công chức luôn hướng dẫn các đơn vị tận tình, chu đáo; đồng thời, thực hiện nghiêm giao dịch “một cửa” trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Hồ sơ, chứng từ khách hàng mang đến được kiểm soát và giải quyết ngay trong ngày. Bên cạnh đó, đơn vị hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản chuyển vốn giữa Kho bạc Nhà nước với ngân hàng, theo dõi chặt chẽ các món chuyển tiền trong hệ thống kho bạc cũng như qua hệ thống ngân hàng đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng; thực hiện tốt quy trình thanh toán chuyển tiền điện tử trong hệ thống kho bạc, tạo ra việc luân chuyển vốn nhanh trong khâu thanh toán nên các đơn vị được hưởng đã nhận được tiền ngay trong ngày. Ông Đỗ Hồng Việt, cán bộ kế hoạch - tài chính xã Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh), người thường xuyên giao dịch với Kho bạc Nhà nước huyện cho biết: “Cán bộ, nhân viên ở kho bạc rất niềm nở, tận tình phục vụ, hướng dẫn, giải quyết công việc cho người dân, khách hàng”.  


Đặc biệt, những năm qua, đơn vị còn vận động cán bộ, công chức tích cực tham gia nghiên cứu, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa công việc, qua đó có 10 sáng kiến thiết thực áp dụng vào công việc. Từ đó, tiết kiệm được thời gian, công sức, tạo ra phong cách làm việc mới theo hướng cải cách hành chính. Chính nhờ vậy, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2014, thực hiện thu ngân sách được hơn 22 tỷ đồng, đến năm 2015 thu được hơn 28 tỷ đồng... Đặc biệt, công tác kiểm soát chi ngân sách đã gắn với thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2011 đến nay, Kho bạc Nhà nước huyện đã từ chối chi thường xuyên hơn 3 tỷ đồng do không đủ các thủ tục; từ chối chi đầu tư xây dựng cơ bản hơn 2 tỷ đồng do các đơn vị đầu tư đề nghị sai, không đúng thủ tục. Bên cạnh đó, qua công tác kiểm ngân đã phát hiện và trả lại hàng triệu đồng do khách hàng nộp thừa…


VĂN GIANG