11:06, 16/06/2016

Thị xã Ninh Hòa: Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Những năm qua, thị xã Ninh Hòa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Những năm qua, thị xã Ninh Hòa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...


Ngày càng thiết thực


Theo ông Trần Công Hoán - Bí thư Thị ủy Ninh Hòa, hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã duy trì thường xuyên và chú trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, hàng quý của chi bộ, cơ quan; các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua của các ngành, đơn vị với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những chuyển biến tích cực.

 

Một góc thị xã Ninh Hòa
Một góc thị xã Ninh Hòa


Những vấn đề được Thị ủy quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện như: công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vệ sinh môi trường... Thị xã đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra và đã xử lý nhiều vụ việc nổi cộm như: việc cấp nước sạch ở xã Ninh Lộc; lấn chiếm đất rừng của Lâm trường Ninh Hòa để làm rẫy ở xã Ninh Tây; việc phân chia hỗ trợ bò cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình dự án trên địa bàn; vấn đề bình ổn về giá mía, giá muối cho nông dân và diêm dân; giải quyết vấn đề khắc phục ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải ở thôn Ninh Ích (xã Ninh An)...


Bên cạnh đó, thị xã luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính theo hướng tinh gọn và hiện đại. Đặc biệt, thị xã đã chú trọng triển khai đồng bộ mô hình “Một cửa liên thông theo hướng hiện đại” tại các xã, phường. Qua đó, đã có trên 99% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân đúng hạn theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông…


Lan tỏa nhiều cách làm hay


Từ những nhận thức đúng đắn về việc học tập và làm theo Bác, các cấp, ngành trên địa bàn thị xã đã có những việc làm hay, sáng tạo. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã phát động phong trào tiết kiệm trong các cấp hội thông qua việc xây dựng các mô hình như: phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững; nuôi heo đất tiết kiệm; hũ gạo tiết kiệm; tổ phụ nữ thu gom và xử lý rác thải; tổ tiết kiệm xoay vòng vốn... Từ năm 2011 đến nay, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, các xã, phường, các chi hội và hội viên đã nuôi được 25.000 con heo đất với số tiền trên 7 tỷ sồng; xây dựng các hũ gạo tiết kiệm được hơn 48.000kg gạo; vận động hơn 33.000 cán bộ phụ nữ thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, lao động sản xuất. Ngoài ra, hội còn vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên xây mới 67 ngôi nhà mái ấm tình thương, sửa chữa 26 căn nhà, tặng 250 sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, ngư dân khó khăn...


Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh thị xã triển khai nhiều mô hình đến các hội cơ sở như: Câu lạc bộ cựu quân nhân tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự; ban vận động khuyến học; con đường cựu chiến binh tự quản; cựu chiến binh gương mẫu thi đua giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi… Nhờ vậy, hiện nay, trên địa bàn thị xã hộ khá, giàu đạt hơn 60%.


Hội Nông dân thị xã có mô hình “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, đã triển khai thực hiện xuống cơ sở các mô hình: tổ liên kết sản xuất trồng lúa ở thôn Tân Phú (xã Ninh Ích); nuôi hàu thương phẩm ở thôn Ngọc Diêm, Tân Đảo (Ninh Ích); tổ liên kết trồng sen và trồng dừa xiêm ở Ninh Đa; tổ liên kết trồng rau muống ở Ninh Phụng... Đoàn Thanh niên thị xã với mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức các hoạt động gây quỹ “Thắp sáng ước mơ” với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; vận động hỗ trợ 128 bệnh nhân hiểm nghèo với số tiền hơn 660 triệu đồng...


Cùng với các tập thể tiêu biểu, trên địa bàn thị xã còn xuất hiện nhiều cá nhân điển hình. Cụ thể, ông Nguyễn Chiến Thắng (Xóm Mới, xã Ninh Tây) tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học trên địa bàn xã. Hiện nay, trung bình mỗi năm có khoảng 370 em được tặng quà và 5 - 7 học sinh nghèo được giúp đỡ, tiếp tục tới trường từ số tiền quỹ khuyến học xã. Hay như các ông: Hồ Hải Hùng, Trường Trần Quang Khải, xã Ninh Đông; Lê Thanh Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp; Trần Ngô, trưởng thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân... là những người luôn nhiệt tình, gương mẫu, tận tụy với công việc.


Ông Trần Công Hoán cho biết, thời gian tới, thị xã tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc đăng ký, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đối với tập thể, cá nhân một cách cụ thể, thiết thực; tập trung lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch khắc phục và giải quyết dứt điểm; kịp thời chỉ đạo và giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện…


K.H