07:10, 23/10/2015

Sức bật từ một ngôi trường trẻ

Tuy mới 15 năm tuổi nhưng Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (TP. Cam Ranh) đã từng bước khẳng định được vị thế của mình, là tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

Tuy mới 15 năm tuổi nhưng Trường THPT Ngô Gia Tự (TP. Cam Ranh) đã từng bước khẳng định được vị thế của mình, là tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.


Một trong những điểm nổi bật của Trường THPT Ngô Gia Tự đó là đơn vị trường đầu tiên và dẫn đầu tỉnh về tổ chức dạy ngày 2 buổi cho học sinh (HS) THPT, khắc phục triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài trường. Cùng với đó, nhà trường tiến hành phân loại HS theo học lực để bố trí giáo viên (GV) và lựa chọn phương pháp dạy phù hợp; triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; tổ chức cho HS khối 12 thi thử đại học 2 lần trong năm... Nhờ vậy, tỷ lệ HS khá, giỏi của các khối lớp tăng dần hàng năm, từ 43% (năm học 2009 - 2010) tăng lên gần 75% (năm học 2013 - 2014). Tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT hệ phổ thông và hệ bổ túc của trường đạt 100%; tỷ lệ HS đậu vào các trường đại học hàng năm xếp thứ 3 - 4 trong các trường THPT toàn tỉnh. Từ năm 2013 đến 2015, 7 sản phẩm của HS nhà trường tham dự Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật đều đạt giải, trong đó 2 sản phẩm dự thi cấp quốc gia đạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

 

Trường THPT Ngô Gia Tự nhận giải nhì toàn đoàn Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT và giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
Trường THPT Ngô Gia Tự nhận giải nhì toàn đoàn Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT và giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa


Để có được thành tích trên, tập thể cán bộ, GV nhà trường đã không ngừng nỗ lực, đổi mới hoạt động quản lý và giảng dạy. Nhiều năm liền trường dẫn đầu về chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn thông qua việc đa dạng hóa hình thức và nội dung sinh hoạt. Hoạt động này đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy của trường. Năm học 2013 - 2014, trường xếp thứ 2 toàn tỉnh tại Hội thi GV giỏi cấp tỉnh (10/10 GV đạt giải). Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV, nhân viên theo hướng trên chuẩn bằng các hình thức như: khuyến khích, động viên GV học thạc sĩ, tự học; khen thưởng GV có nhiều thành tích trong học tập nâng cao trình độ; phát động phong trào GV giúp GV nâng cao trình độ ngoại ngữ bằng việc mở lớp học Anh văn cho GV tại trường...


Một điểm nổi bật nữa của Trường THPT Ngô Gia Tự là hoạt động hiệu quả của Chi bộ nhà trường. Những năm qua, chi bộ đã lãnh đạo trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng tập thể đoàn kết. Với việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên, phát huy tốt tinh thần dân chủ, phê bình và tự phê bình. Đảng viên trong chi bộ luôn tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”... Đồng thời, chi bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động. Từ năm 2008 đến nay, chi bộ nhiều lần được Tỉnh ủy, Thành ủy Cam Ranh tặng giấy khen, bằng khen, cờ thi đua về thành tích 3 năm, 5 năm liên tiếp đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.


Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công nhà trường... hoạt động đều tay; thường xuyên phối hợp tổ chức các sân chơi lành mạnh, bổ ích như: câu lạc bộ các bộ môn văn hóa; câu lạc bộ dân ca, dân vũ... Các hoạt động này đã góp phần phát triển năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống cho HS, tạo môi trường thân thiện, tích cực... trong học đường.


Hiệu quả từ công tác xã hội hóa giáo dục cũng là điểm đáng ghi nhận của trường. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, nhà trường đã phát huy mọi nguồn lực vật chất, để mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo học đi đôi với hành. Ngoài ra, thông qua việc vận động nhân dân quanh địa bàn, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, đơn vị quân đội như: Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 293 công binh ủng hộ kinh phí, hỗ trợ thi công, đầu tư tu bổ, xây dựng nhà trường theo hướng kiên cố, hiện đại, trồng cây tạo công viên... góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.


Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, năm học 2011- 2012, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm học 2012 - 2013, được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 2 cán bộ quản lý được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Huân chương Lao động hạng Ba.


Vân Khánh