12:03, 31/03/2013

Học tập tốt, rèn luyện tốt

Qua hơn 1 năm triển khai, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Nha Trang ngày càng đi vào chiều sâu.

Qua hơn 1 năm triển khai, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) Trường Đại học Nha Trang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thạc sĩ Ngô Văn An - giảng viên Khoa Khoa học chính trị, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết, công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ nhà trường được tổ chức sâu rộng dưới nhiều hình thức. Đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể tổ chức cho học sinh, sinh viên (HS-SV) học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đa dạng hóa công tác tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt đoàn, trên bản tin và website nhà trường. Cán bộ đoàn giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy với các buổi chiếu phim, thảo luận, kể chuyện về Bác.

1
Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tiếp sức mùa thi năm 2012.

Năm 2012, Đoàn trường đã phát động ĐV-TN sưu tầm chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác, qua đó tiến hành in thành cuốn tài liệu “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “Với cuốn tài liệu này, chúng tôi mong muốn góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ thấm sâu hơn nữa trong ĐV-TN”, anh Lê Phương Chung - Bí thư Đoàn trường chia sẻ. Trong mỗi buổi sinh hoạt hàng tuần, ĐV các chi đoàn phổ biến 2 câu chuyện về Bác, qua đó tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ĐV-TN về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc “làm theo” còn được thể hiện qua việc thực nghiêm túc “7 điều HS-SV Trường Đại học Nha Trang không được làm”.

Đoàn trường còn vận động HS-SV tự giác học tập, ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc, hỗ trợ nhau xây dựng nề nếp, lối sống văn hóa lành mạnh. 100% ĐV-TN nhà trường tham gia ký cam kết thực hành tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tài sản công như: tắt quạt, bóng điện, máy chiếu ngay khi kết thúc giờ học; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường sư phạm và những việc làm cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Mỗi tháng, Đoàn trường duy trì thực hiện 2 bài viết về tấm gương người tốt việc tốt trên bản tin và website nhà trường. Qua đó, ngày càng có nhiều tấm gương HS-SV học tập tốt, rèn luyện tốt tiêu biểu được tuyên dương.

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Nha Trang ra quân vệ sinh môi trường bờ biển.
Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Nha Trang ra quân vệ sinh môi trường bờ biển.

Trần Phương Ngọc Tú (Chi hội trưởng lớp 52KD1, Phó Bí thư Đoàn khoa Kinh tế, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường) chia sẻ: “Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động và tạo ra những chuyển biến tích cực trong tuổi trẻ nhà trường. Các SV đều ý thức nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và nâng cao tri thức; đồng thời tích cực tham gia các chương trình, phần việc xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Học kỳ I năm học 2012 - 2013, toàn trường có gần 1.200 HS-SV đạt học lực giỏi - xuất sắc, hơn 5.300 HS-SV đạt học lực khá (chiếm hơn 45%). Năm 2012, có 95% ĐV xếp loại khá, xuất sắc; 69% chi đoàn và 80% cơ sở đoàn đạt danh hiệu vững mạnh. ĐV-TN nhà trường luôn xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, nghiên cứu khoa học. Nhiều năm liền, Đoàn trường được ghi nhận là đơn vị xuất sắc toàn diện trong công tác đoàn và phong trào TN.

AN - NGỌC