08:11, 06/11/2012

Triển khai tích cực phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) triển khai tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực.

Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) triển khai tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh đã bám sát các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, triển khai kịp thời các chuyên đề thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Các nội dung phong trào thi đua được các đơn vị gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác hậu cần và trở thành nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn lực lượng.

Bên cạnh đó, kế hoạch hậu cần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện thường xuyên được củng cố, bổ sung, điều chỉnh, thống nhất. Ngành Hậu cần của Ban CHQS huyện đã tổ chức bảo đảm tốt các mặt hậu cần cho lực lượng vũ trang huyện làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, tham gia ứng cứu lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đóng quân. Trong công tác hậu cần thường xuyên, cơ quan hậu cần đã chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hậu cần phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; có phương thức tạo nguồn bảo đảm sát với nhiệm vụ, địa bàn đóng quân. Phát huy tiềm năng, thế mạnh tại chỗ, đơn vị tập trung đầu tư có trọng điểm, cải tạo xây dựng khu tăng gia sản xuất, làm thêm chuồng trại, ao hồ để nâng cao hiệu quả. Công tác tăng gia sản xuất của Ban CHQS huyện được giữ vững và phát triển, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Khẩu phần ăn cho bộ đội luôn vượt so với quy định từ 200 - 250 Kcalo/người/ngày. 

 Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh chăm sóc rau xanh.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh chăm sóc rau xanh.

Tuy ở địa bàn rừng núi, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song bộ phận quân y Cơ quan Quân sự huyện luôn chủ động bám sát nhiệm vụ, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương, tham mưu cho chỉ huy đơn vị chỉ đạo tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị. Công tác quản lý sức khỏe bộ đội ngày càng chặt chẽ, có nề nếp, quân y thực hiện tốt công tác điều trị, tỷ lệ quân số khỏe vượt chỉ tiêu quy định (99,2% - 99,4%). Nhiều phong trào thi đua như: “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” và các phong trào khác đã được ngành Hậu cần Ban CHQS huyện thực hiện tốt. Đặc biệt, phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp” được đơn vị triển khai hiệu quả, qua đó đã tạo tính thống nhất trong toàn huyện về quy hoạch tổng thể doanh trại có tính lâu dài, phù hợp với thực tế. Năm 2011, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội thi “Doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp”. Qua hội thi, đã chủ động khai thác các nguồn kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của bộ đội, củng cố cảnh quan, môi trường, tạo diện mạo mới, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.

Ngành Hậu cần của đơn vị cũng đã thực hiện tốt. Phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát nhanh, gọn, đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn. Việc thanh quyết toán được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, không có tình trạng sử dụng xăng dầu quá hạn mức, không đúng nhiệm vụ.

Có thể nói, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần, Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh thực hiện tốt, góp phần xây dựng ngành Hậu cần ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

M. HÙNG