07:09, 28/09/2017

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, , HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP. Nha Trang; Ban Tổ chức Thành ủy Nha Trang – Ban Tổ chức lễ tang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã Vĩnh Ngọc.

LỜI CẢM TẠ


Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, , HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP. Nha Trang; Ban Tổ chức Thành ủy Nha Trang – Ban Tổ chức lễ tang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã Vĩnh Ngọc. Quý cơ quan, Công ty, Trường học, Thôn, Tổ dân phố, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu, Gia đình thông gia. Gia tộc Bùi Đình và Nguyễn Văn ở quê Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An. Anh em nội ngoại, bạn bè của con, cháu gần xa, các tổ chức đoàn thể, Bà con lối xóm Hòn Nghê 1, Vĩnh Ngọc, Nha Trang.


Đã đến viếng, dự lễ truy điệu, gửi vòng hoa, phúng điếu, điện thoại chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa linh cữu của chồng, cha, ông, cố  chúng tôi: Cụ ông BÙI DUY CHƯƠNG, sinh năm 1929 – Cán bộ tiền khởi nghĩa đã từ trần lúc 6 giờ 30 phút ngày 13/9/2017 (Nhằm ngày 23/7 năm Đinh Dậu). Hưởng thọ 89 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối có gì sai sót, xin quý vị niệm tình tha thứ.


Thay mặt gia đình


Bà quả phụ: Nguyễn Thị Thanh


Trưởng năm: Bùi Kiến Thiết