11:02, 21/02/2016

Tuổi trẻ góp sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn phát động, những năm qua, tuổi trẻ huyện Diên Khánh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn phát động, những năm qua, tuổi trẻ huyện Diên Khánh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê.



Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn Diên Khánh đã chỉ đạo tất cả các cơ sở đoàn xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp đoàn triển khai thực hiện là công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình. Thông qua việc tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, các hội thi, diễn đàn, hội nghị, biểu dương những mô hình tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường…, nhận thức của đoàn viên, thanh niên về công cuộc xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên. Từ đó, tuổi trẻ toàn huyện đã tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn Diên Khánh.

 

Các đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa
Các đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa


Chị Lương Lê Thanh Vân - Phó Bí thư Huyện đoàn Diên Khánh cho biết, năm 2015, các cơ sở đoàn đã thực hiện 3 công trình “Thắp sáng đường quê” tại các xã: Diên Sơn, Diên Điền, Diên Thọ với tổng chiều dài hơn 3.500m, tổng kinh phí hơn 75 triệu đồng; phối hợp với Tỉnh đoàn thắp sáng gần 4.000m đường quê tại 3 xã: Diên Sơn, Diên Lâm, Diên Bình với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Huyện đoàn cũng đã phát hiện và biểu dương những cá nhân điển hình, tổ chức các diễn đàn, hội thảo chia sẻ các mô hình phát triển kinh tế hay, hiệu quả, qua đó thúc đẩy phong trào thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế nông thôn.


 Đến nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh với nhiều mô hình hay, đạt hiệu quả kinh tế cao như: nuôi heo đệm sinh học tại xã Suối Hiệp, nuôi cá nước ngọt tại xã Diên Điền, nuôi gà ở xã Diên Tân, nuôi heo rừng và mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng tại xã Diên Xuân, trồng lan nhiệt đới của Huyện đoàn Diên Khánh… Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức 38 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho khoảng 350 đoàn viên, thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 124 thanh niên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ vốn cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững…


Đoàn viên, thanh niên huyện Diên Khánh còn tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương như: tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, duy trì các hoạt động phòng, chống tội phạm, công tác phòng, chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn. Hàng năm, Huyện đoàn chỉ đạo đội thanh niên xung kích của các xã, thị trấn đứng gác tại chốt đèn giao thông khu vực Thành cổ Diên Khánh vào các giờ cao điểm; đồng thời thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh tại các trục đường chính đi qua xã và trục đường vào cổng khu dân cư, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.


Theo chị Lương Lê Thanh Vân, trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện đoàn Diên Khánh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hoạt động như: tập huấn, giao lưu văn hóa, văn nghệ; phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”; thành lập các tổ thu gom rác thải để góp phần thực hiện tiêu chí môi trường; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập… Đồng thời, phát hiện và biểu dương các gương đoàn viên, thanh niên điển hình để tạo động lực phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.


T.V