04:01, 24/01/2018

Những trường gà bạc triệu

Tỷ lệ cược một ăn gấp ba, gấp bốn, có khi gấp mười lần, số tiền cược có lúc lên đến hàng chục triệu đồng. Những trường đá gà trên địa bàn TP. Nha Trang đang là những sới bạc thu hút đông đảo những kẻ đam mê đỏ đen…

Tỷ lệ cược một ăn gấp ba, gấp bốn, có khi gấp mười lần, số tiền cược có lúc lên đến hàng chục triệu đồng. Những trường đá gà trên địa bàn TP. Nha Trang đang là những sới bạc thu hút đông đảo những kẻ đam mê đỏ đen…


Thâm nhập trường gà


Theo hướng dẫn của ông T., một người quen, chúng tôi tìm đến trường gà nằm giáp bờ sông, cách chợ Vĩnh Trường (phường Vĩnh Trường) không xa. Trường gà nằm giáp bờ sông, thoáng đãng, dễ quan sát, lại có nhiều đường hẻm ngoằn ngoèo dẫn vào khu dân cư, khi có động, những con bạc sẽ chạy vào đây lẩn trốn. Sới chính là một khoảng đất được quây tròn bằng những miếng ván cao chừng nửa mét, đường kính khoảng 3m, được dân độ gọi là “chảo lửa”. Trong sới, 2 “kê thủ” Tía và Ô đang quần thảo giữa tiếng la ó của những tay cá độ. Thấy người lạ đi vào, một số người lập tức để ý, hỏi chúng tôi sao biết chỗ này mà vào?. Khi chúng tôi nói có người giới thiệu, nhiều người tỏ ra nghi ngờ, liền bỏ đi về, số còn lại nhìn dò xét một lúc rồi lại mải mê với cuộc đấu.

 

Trường gà Vĩnh Trường luôn tấp nập người đến xem, cá cược.

Trường gà Vĩnh Trường luôn tấp nập người đến xem, cá cược.


Sau vài phút thăm dò sức đấu của hai con gà, biết được kèo trên, dưới, một số con bạc bắt đầu ra cược. “Tía hai trăm ăn ba triệu” - một người phụ nữ hô lên, lập tức, một người đáp lại “chốt, ba triệu - hai trăm”, giao kèo được lập, hai người này hí hoáy viết tên người cược và tỷ lệ cược với mình lên tờ giấy nhỏ cầm trên tay. Hỏi dò, chúng tôi biết được đây là hình thức cược chéo lẫn nhau, các con bạc tự đưa ra tỷ lệ cược, tìm người đồng ý cược với mình, không qua nhà cái. Mỗi người có thể cược với bao nhiêu người tùy thích, miễn đủ tiền và không lo bị… xù độ.


Một trận chọi có ba hồ (hiệp đấu), mỗi hồ dài 10 phút; tuy nhiên cũng có sới để “hùng kê” tranh chiến, mỗi trận lên đến hơn 2 giờ. Và cứ như vậy, mỗi ngày có đến hàng chục trận “tranh hùng” máu lửa diễn ra, số tiền cá cược tăng theo cấp số nhân trong mỗi lần thay hồ, đổi hiệp.

 

Những con bạc chăm chú ghi tỷ lệ tiền cược.

Những con bạc chăm chú ghi tỷ lệ tiền cược.


Tại phường Vĩnh Hải cũng có một trường gà tồn tại nhiều tháng nay. Nơi đây là căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm sát đường ray xe lửa (tổ 23 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải). Để vào được, chúng tôi cũng phải nhờ một người sành sỏi “dắt mối”. Trường gà do một người có biệt danh U. lập ra, được tổ chức khá bài bản, ngụy trang kỹ lưỡng bằng tấm bạt, lưới che nắng. Cứ mỗi trận, U. nhận 1 triệu đồng gọi là để bảo đảm “an ninh” cho các con bạc. Còn 2 chủ gà phải trả số tiền đó.


“Trước đây, trường gà nằm sâu trong hẻm cũng ở tổ 23 Tây Bắc, do chủ sới là người có hàng chục năm đá độ bao thầu. Thế nhưng gần đây, ông lớn tuổi nên không nhận làm chủ sới nữa. Vậy nên trường này mọc ra thay thế liền. Đây là sới gà lớn nhất khu vực phía bắc TP. Nha Trang. Mỗi lần độ, số tiền lên đến cả trăm triệu đồng”, người dắt chúng tôi đi cho biết.


Say máu đỏ đen…


Đặt vận may vào gà, kẻ thắng hả hê, người thua cược mất tiền, chủ gà thua cuộc còn mất cả tiền lẫn gà. Theo người trong giới, những con gà đá thua thường do thương tích nặng hoặc bỏ chạy, có để lại cũng không đá được nữa, nếu có đá tiếp cũng nắm chắc phần thua vì “tâm lý” gà không vững. “Có ông nuôi con gà đẹp lắm, người ta hỏi mua bảy, tám triệu không bán, đem đi đá bị thua, vừa mất gà, vừa thua tiền cược, không ức mới lạ. Chơi trò này cũng là đen đỏ thôi, được thì ăn cả, ngã về không”, bà Sáu - người có mặt thường xuyên ở trường gà Vĩnh Trường chia sẻ với chúng tôi.

 

Những con bạc chung chi tiền sau mỗi trận gà.

Những con bạc chung chi tiền sau mỗi trận gà.


L. - một tay độ đá gà thâm niên hơn chục năm quả quyết: “Cái kiểu độ gà đá nó ham lắm, khó mà bỏ được. Ban đầu chỉ thích gà đá, xem các trận nảy lửa với những đòn thế của gà. Nhưng dần dà, đánh nhỏ lẻ cho có hứng, rồi lún sâu lúc nào không hay. Tôi có lần mất hơn 60 triệu đồng chắt bóp sau bao năm đi làm thợ mộc. Càng ham gỡ gạc, càng nợ nần chồng chất. Sau lần cầm sổ nhà đi vay nóng để gán nợ đến nay đã bỏ tiệt. Cũng nhờ vợ khuyên nhủ, can gián chứ không cũng tán gia bại sản”.


Nhắc về “thời huy hoàng”, ông N.L.T (phường Vĩnh Hải) không khỏi hãi hùng. Một thời chinh chiến khắp các trường gà, trong tay từng có gần chục con gà nổi tiếng thiện chiến. Rút cuộc, thứ ông nhận về là khoản nợ hơn trăm triệu đồng. “Thời đó, cứ cuối năm, nhà tôi làm được bao nhiêu tiền là phải gom để trả nợ, chứ không trả có nước chết. Vợ con can ngăn, khóc lóc, dọa bỏ đủ thứ, ấy vậy mà mãi mấy năm tôi mới dứt ra được. Giờ sợ lắm rồi, có vác tiền đến mời tôi chơi cũng xin kiếu”, ông T. bộc bạch.


Có xử lý được?

 

Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang: Chỉ tính riêng năm 2017, công an thành phố đã triệt phá 4 sới gà độ ăn tiền với hàng chục đối tượng tham gia cá độ. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ điều tra để đưa ra hình thức xử lý. Các trường gà chủ yếu nằm ở khu vực địa bàn vùng ven như: Vĩnh Trường, Phước Đồng, Vĩnh Hải, Vĩnh Trung… Hiện nay, lực lượng công an thành phố đã cử trinh sát nắm thông tin về các tụ điểm đánh bạc, đá gà ăn tiền, thời gian tới sẽ triển khai triệt phá, xử lý.

Điều đáng nói, những trường gà tại các địa phương này hoạt động rầm rộ trong một thời gian qua, mỗi ngày có hàng chục con bạc ra vào, thế nhưng, cơ quan chức năng chưa biết, chưa xử lý lần nào.


Qua thông tin của phóng viên, Thiếu tá Thái Việt Phương - Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Trường nhận định, sới gà đang hoạt động tại địa phương phần lớn là người dân làm nghề biển, trong thời gian rảnh rỗi, tụ tập cá độ ăn tiền bằng hình thức đá gà. Đây là những đối tượng đã từng được công an địa phương mời làm việc, yêu cầu ký cam kết không vi phạm quy định về giữ gìn an ninh trật tự. “Thực tế, việc tổ chức triệt phá các sới gà còn gặp khó khăn. Chỉ cần thấy lực lượng chức năng là vòng cảnh giới bên ngoài đã báo động, các đối tượng liền bỏ chạy. Năm 2017, chúng tôi đã triệt phá 2 ổ đá gà, nhưng chỉ xử lý hành chính, không đủ căn cứ xử lý hình sự. Với sới gà đang hoạt động, chúng tôi sẽ yêu cầu công an khu vực báo cáo, có kế hoạch phối hợp với công an thành phố tổ chức triệt phá”, Thiếu tá Phương cho hay.


Còn Trung tá Nguyễn Văn Vàng - Trưởng Công an phường Vĩnh Hải bất ngờ trước thông tin có sới gà đang hoạt động trên địa bàn phường. “Từ lâu nay, lãnh đạo đơn vị đều yêu cầu công an khu vực định kỳ báo cáo hoạt động, nhưng không thấy báo cáo nội dung này, chúng tôi sẽ làm việc lại với đồng chí công an khu vực. Công an phường sẽ gấp rút phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt phá, xử lý, không thể để tồn tại được”, Trung tá Vàng khẳng định.


Nhóm phóng viên