Góc ảnh
07:07, 23/07/2018

Chương trình ca nhạc Trái tim nhân ái – Hai năm một hành trình

Tối 22-7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình ca nhạc với chủ đề Trái tim nhân ái – Hai năm một hành trình.

Tối 22-7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình ca nhạc với chủ đề Trái tim nhân ái – Hai năm một hành trình. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; cùng đông đảo các doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
 
 
Chương trình ca nhạc có sự tham gia của NSƯT – Á hậu Trịnh Kim Chi, cùng các ca sĩ Cao Mỹ Kim, Hạnh Nguyên, Tiến Vinh, Thu Hồng, Lý Thu Thảo, Trà My. Các nghệ sĩ, ca sĩ đã gửi tặng khán giả những tiết mục đầy cảm xúc về quê hương, tình yêu và những giá trị của cuộc sống.
 
 
Đêm nhạc nhằm quyên góp kinh phí ủng hộ cho quỹ Trái tim nhân ái. Đây là quỹ từ thiện được ra đời vào tháng 7-2016, với mục đích giúp đỡ các trẻ em nghèo hiếu học, những hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Đến nay, quỹ đã huy động được khoảng 4 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Từ đây, quỹ đã hỗ trợ 520 triệu đồng cho các bệnh nhân mổ tim; giúp đỡ mổ đục thủy tinh thể cho 420 trường hợp; trao tặng gần 1,8 tỷ đồng cho các trường hợp người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân của các vụ thiên tai, nổ mìn ở Khánh Sơn, bão số 12… Đặc biệt, quỹ đã hỗ trợ xây dựng được 8 ngôi nhà nhân ái với số tiền 574 triệu đồng. 
 
 
Tại chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã cùng nhau tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí cho quỹ Trái tim nhân ái. Đặc biệt, còn có phần bán đấu giá bức tranh Giấc trưa mục đồng được nghệ nhân Võ Văn Tạng (An Giang) vẽ bằng bút lửa trên chất liệu lá thốt nốt. Với số tiền đấu giá 70 triệu đồng, bà Nguyễn Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty Aquapharm đã sở hữu bức tranh. Chương trình cũng đã trực tiếp trao số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ xây căn nhà cho ông Huỳnh Tô (phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh).
 
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại:

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến tham dự chương trình Trái tim nhân ái - Hai năm một hành trình.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến tham dự chương trình Trái tim nhân ái - Hai năm một hành trình.

 

Chương trình cũng có sự hiện diện của các doanh nhân, nhưng nhà hảo tâm.
Chương trình cũng có sự hiện diện của các doanh nhân, những nhà hảo tâm.

 

Ca sĩ Hạnh Nguyên mở đầu chương trình với ca khúc Trái tim nhân ái.
Ca sĩ Hạnh Nguyên mở đầu chương trình với ca khúc Trái tim nhân ái.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2 từ trái qua) trao kỷ niệm cho những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2 từ trái qua) trao kỷ niệm cho những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình.

 

Ca sĩ nhí Trà My thể hiện ca khúc Những đứa trẻ đường phố.
Ca sĩ nhí Trà My thể hiện ca khúc Những đứa trẻ đường phố.

 

Bức tranh Giấc trưa mục đồng do nghệ nhân Võ Văn Tạng vẽ bằng bút lửa trên chất liệu lá thốt nốt được đấu giá 70 triệu đồng. Và bà Nguyễn Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty Aquapharm đã may mắn sở hữu bức tranh.
Bức tranh Giấc trưa mục đồng do nghệ nhân Võ Văn Tạng vẽ bằng bút lửa trên chất liệu lá thốt nốt được đấu giá 70 triệu đồng. 

 

Ca sĩ Lý Thu Thảo góp mặt trong chương trình với tiết mục Đèn khuya.
Ca sĩ Lý Thu Thảo góp mặt trong chương trình với tiết mục Đèn khuya.

 

NSƯT - Á hậu Trịnh Kim Chi nhẹ nhàng trong phần biểu diễn tiết mục Khúc hát ân tình.
NSƯT - Á hậu Trịnh Kim Chi nhẹ nhàng trong phần biểu diễn tiết mục Khúc hát ân tình.

 

Phần giao lưu với ông Huỳnh Tô - một người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đang nhận được sự giúp đỡ từ quỹ Trái tim nhân ái.
Phần giao lưu với ông Huỳnh Tô - một người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đang nhận được sự giúp đỡ từ quỹ Trái tim nhân ái.

 

Ca khúc Tình cha qua phần thể hiện của ca sĩ Tiến Vinh.
Ca khúc Tình cha qua phần thể hiện của ca sĩ Tiến Vinh.

 

Nhưng giai điệu thân quên, mượt mà, ngọt ngào của ca khúc Quê hương qua phần trình bày của ca sĩ Thu Hồng.
Nhưng giai điệu thân quên, mượt mà, ngọt ngào của ca khúc Quê hương qua phần trình bày của ca sĩ Thu Hồng.

 

Ban tổ chức trao số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ ông Huỳnh Tô xây nhà.
Ban tổ chức trao số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ ông Huỳnh Tô xây nhà.

 

Đại diện Ban tổ chức chương trình trao bằng chứng nhận cho các nhà hảo tâm.
Đại diện Ban tổ chức chương trình trao bằng chứng nhận cho các nhà hảo tâm.
 
 
N.T