Góc ảnh
02:06, 22/06/2018

Bên trong Nhà ga Quốc tế Cam Ranh 4 sao có gì?

Ngày 27-6, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh sẽ chính thức đi vào khai thác. Đây được đánh giá là nhà ga hiện đại bậc nhất Việt Nam, có tiêu chuẩn 4 sao. Hãy cùng phóng viên báo Khánh Hòa Online khám phá bên trong nhà ga này trước ngày khai thác.

Ngày 27-6, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh sẽ chính thức đi vào khai thác. Đây được đánh giá là nhà ga hiện đại bậc nhất Việt Nam, có tiêu chuẩn 4 sao. Hãy cùng phóng viên Khánh Hòa Online khám phá bên trong nhà ga này trước ngày khai thác.

 

Nhà ga quốc tế Cam Ranh sẵn sàng đi vào hoạt động
Nhà ga quốc tế Cam Ranh sẵn sàng đi vào hoạt động

 

Sau 19 tháng triển khai, đến thời điểm này, nhà ga Quốc tế Cam Ranh đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình.

 

Sân đỗ phương tiện tầng 2 nhà ga
Sân đỗ phương tiện tầng 2 nhà ga

 

Được đánh giá là nhà ga đạt tiêu chuẩn 4 sao, hiện đại nhất Việt Nam. Giai đoạn 1 nhà ga này có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

 

Quầy chek-in dành cho khách hàng
Quầy chek-in dành cho khách hàng

 

Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh gồm 2 cao trình đi và đến tách biệt. Nhà ga gồm nhiều phân khu chức năng, đa dạng, nhiều dịch vụ tiện ích như: hệ thống đường giao thông; sân đỗ ô tô và các công trình phụ trợ tương ứng… 

 

Khu vực làm các thủ tục hải quan
Khu vực làm các thủ tục hải quan

 

Toàn bộ thiết bị hiện đại của nhà ga được nhập khẩu từ nước ngoài.

 

Khu kiểm tra an ninh hàng hóa khách hàng
Khu kiểm tra an ninh hàng hóa khách hàng

 

Nhà ga có khu vực bán hành phi thuế quan với những nhãn hàng uy tín trên thế giới.

 

Một góc bán hàng phi thuế quan.
Một góc bán hàng phi thuế quan.

 

 

Nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới được bày bán tại khu vực phi thuế quan
Nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới được bày bán tại khu vực phi thuế quan

 

Dự án nhà ga được chia làm 3 giai đoạn với tổng công suất đón 8 triệu lượt khách/năm. Trong đó, giai đoạn 1A, thiết kế đến năm 2020, sẽ phục vụ 2,5 triệu lượt khách/năm, giờ cao điểm 1.250 khách; có 2 cầu ống lồng dẫn khách và 5 cổng ra bãi đỗ xe, 2 đảo làm thủ tục hàng không. Giai đoạn 1B, nhà ga được quy hoạch phục vụ 4 triệu lượt khách/năm, với giờ cao điểm 2.000 khách; bố trí 4 cầu ống lồng dẫn khách và 6 cổng ra bãi đỗ xe. Tổng kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 1 gần 4.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (sau năm 2030), dự kiến nhà ga phục vụ 8 triệu lượt khách/năm, vào giờ cao điểm là 4.000 khách.

 

Khu vực dành cho khách ngồi nghỉ ngơi chờ làm thủ tục
Khu vực dành cho khách ngồi nghỉ ngơi chờ làm thủ tục

 

 

Phòng chờ dành cho khách
Phòng chờ dành cho khách

 

Diện tích sàn nhà ga lên đến hơn 51.300m2 rất rộng rãi, được thiết kế hiện đại, lấy ý tưởng từ tổ yến - biểu tượng Khánh Hòa. 

 

Mặt sau của nhà ga quốc tế Cam Ranh
Mặt sau của nhà ga quốc tế Cam Ranh

 

Dự kiến ngày 27-6, nhà ga sẽ chính thức đi vào khai thác và ngày 30-6 sẽ khai trương.

 

Sân đỗ phương tiện của Nhà ga quốc tế Cam Ranh
Sân đỗ phương tiện của Nhà ga quốc tế Cam Ranh

 

Khi nhà ga quốc tế mới đi vào hoạt động giúp hình thành 2 nhà ga, quy trình khai thác ga quốc tế và quốc nội riêng biệt, đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho du khách quốc tế và người dân, thay đổi bộ mặt của cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

 

Trạm thu phí phương tiện hoàn toàn tự động.
Trạm thu phí phương tiện hoàn toàn tự động.

 

 

MẠNH HÙNG