Góc ảnh
05:11, 01/11/2017

Ninh Hòa nhiều nơi bị ngập lụt

Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh, tại các xã phía Bắc của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 31-10 đến sáng 1-11, lưu lượng cao nhất có thời điểm đo được lên đến 300mm...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh, tại các xã phía Bắc của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 31-10 đến sáng 1-11, lưu lượng cao nhất có thời điểm đo được lên đến 300mm, tại khu vực Đá Bàn nên nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, cộng với việc hồ Đá Bàn tiến hành xả điều tiết nước đã khiến cho một số vùng trũng ở Ninh Thân, Ninh Sơn, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng… bị ngập, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

 

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng Chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa, đến thời điểm 15 giờ ngày 1-11, trên địa bàn thị xã không có thiệt hại về người; thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trông trình giao thông bị hư hại ước khoảng hơn 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, có 4 hộ dân tại thôn Mỹ Hoán (xã Ninh Thân) phải di dời đến nơi khác để tránh lụt. Đáng chú ý, về cây trồng có 401ha bị ngập úng, trong đó có gần 50ha bị thiệt hại, chủ yếu là rau màu, lúa, mía; về chăn nuôi có khoảng 200 con heo bị trôi, chết; 150m bờ sông tại xã Ninh Thân bị sạt lở. Ngoài ra, trên địa bàn có nhiều nhà dân bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt…

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Cửu – Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa, Phó trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã Ninh Hòa cho biết nguyên nhân của tình trạng ngập cục bộ tại thị xã Ninh Hòa ngày 1-11 chủ yếu là do mưa với lưu lượng lớn, tập trung ở các xã cánh Bắc của thị xã chứ không phải do hồ Đá Bàn xã lũ. Qua thực tế kiểm tra, hồ Đá Bàn đã tiến hành xã điều tiết nước theo đúng phương án đã được duyệt, cao điểm chỉ xã điều tiết với lưu lượng 50m3/s.

 

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt tại thị xã Ninh Hòa do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại:

 

Dòng nước hung hãn trên sông Dinh, đoạn qua xã Ninh Phụng, uy hiếp trực tiếp đến các hộ dân.
Dòng nước hung hãn trên sông Dinh, đoạn qua xã Ninh Phụng, uy hiếp trực tiếp đến các hộ dân.
Nước tràn vào Chợ Dinh Ninh Hòa vào trưa ngày 1-11.
Nước tràn vào Chợ Dinh Ninh Hòa vào trưa ngày 1-11.
Mặc dù đã có kè kiên cố, nước trên sông Dinh Ninh Hòa đã tràn bờ.
Mặc dù đã có kè kiên cố, nước trên sông Dinh Ninh Hòa đã tràn bờ.
Người dân ở trung tâm thị xã Ninh Hòa bì bõm trong nước ngập.
Người dân ở trung tâm thị xã Ninh Hòa bì bõm trong nước ngập.
Nhiều đoạn đường nước ngập sâu tới cả mét.
Nhiều đoạn đường nước ngập sâu tới cả mét.
Khá nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải đẩy bộ.
Khá nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải đẩy bộ.
Một số nơi đã phải sử dụng thuyền để di chuyển.
Một số nơi đã phải sử dụng thuyền để di chuyển.
Nước tràn vào một ngôi nhà ở phường Ninh Hiệp.
Nước tràn vào một ngôi nhà ở phường Ninh Hiệp.
Lực lượng dân quân xã Ninh Phụng canh đường không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
Lực lượng dân quân xã Ninh Phụng canh đường không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
Hàng trăm hecta hoa màu của người dân đã bị ngập úng
Hàng trăm hecta hoa màu của người dân đã bị ngập úng

 

Hồng Đăng - Bích La