Góc ảnh
10:11, 08/11/2017

Diên Khánh nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 12

4 ngày sau cơn bão số 12, nhiều xã của huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) như: Diên Lâm, Diên Đồng, Diên Bình, Suối Tiên, Diên Lạc… vẫn chưa được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, đời sống của cuộc sống của người dân đang dần ổn định.

 

4 ngày sau cơn bão số 12, nhiều xã của huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) như: Diên Lâm, Diên Đồng, Diên Bình, Suối Tiên, Diên Lạc… vẫn chưa được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, đời sống của cuộc sống của người dân đang dần ổn định.

 

Cây ngã đổ ở các tuyến đường đều đã được dọn dẹp. Chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng để sửa lại nhà cho các gia đình chính sách. Nhiều gia đình đã nhờ người thân, thuê mướn thợ để lợp lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống cũng như việc làm ăn.

 

Ông Nguyễn Văn Út – Chủ cơ sở mộc Mười Út (thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc) cho biết: “Việc kiếm thợ sửa nhà rất khó khăn. Tôi phải năn nỉ mãi anh thợ hàng xóm mới chịu làm giúp. Trong xã vẫn còn nhiều nhà bị hư hỏng chưa được sửa đâu”.

 

Một hộ dân ở thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc đang sửa lại nhà
Một hộ dân ở thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc đang sửa lại nhà

 

Đi qua nhiều ngôi trường khác trên địa bàn, đâu đâu cũng thấy cảnh giáo viên các trường, lực lượng tình nguyện đang dọn dẹp.

 

Học viên Học viện Hải quân dọn rác tại trường mầm non Diên Lạc
Học viên Học viện Hải quân dọn rác tại trường mầm non Diên Lạc

 

Trường Tiểu học Diên Bình là một trong những trường bị hư hại nhiều nhất của huyện Diên Khánh. Hơn 10 phòng học bị tốc mái, nhiều cây lớn bị bão quật ngã. Nhà xe bị sập... Những ngày qua, giáo viên và tình nguyện viên đã nỗ lực dọn cây đổ, lợp lại mái nhà các phòng học để kịp dạy học trở lại vào ngày 9-11.

 

Giáo viên trường Diên Bình đang dọn vệ sinh
Giáo viên trường Diên Bình dọn vệ sinh

 

Thân cây đã được chuyển đi, còn lại cành lá tạo nên những đống rác lớn trong các trường học
Thân cây đã được chuyển đi, còn lại cành lá tạo nên những đống rác lớn trong các trường học

 

Giáo viên lau chùi lại các phòng học để chuẩn bị đón học sinh
Giáo viên lau chùi lại các phòng học để chuẩn bị đón học sinh

 

Trong đợt mưa bão vừa qua, nhiều nhà vườn chuyên trồng cây ăn quả ở Diên Bình, Diên Lạc, Suối Tiên… bị thiệt hại nặng. Đi ngang nhà nào gần như cũng thấy cây bị gãy đổ.

 

Những cây vú sữa hàng chục năm tuổi bị bão quật ngã khiến nhiều chủ vườn tiếc nuối
Những cây vú sữa hàng chục năm tuổi bị bão quật ngã khiến nhiều chủ vườn tiếc nuối

 

 

Người dân ở xã Diên Lạc cưa cây bị ngã để dọn dẹp vườn tược
Người dân ở xã Diên Lạc cưa cây bị ngã để dọn dẹp vườn tược

 

Huyện cũng chỉ đạo các ngành điện lực, viễn thông tập trung lực lượng để khôi phục hệ thống điện, mạng viễn thông. Tuy nhiên, do hệ thống đường dây bị hư hỏng nặng nên dù rất nỗ lực nhưng đến nay mới chỉ có 35% các trạm biến áp hoạt động trở lại, trên 30% số hộ dân có điện.

 

Nhiều cột điện ở bên đường Nha Trang - Đà Lạt bị ngã vẫn chưa được dựng lại
Nhiều cột điện ở bên đường Nha Trang - Đà Lạt bị ngã vẫn chưa được dựng lại

 

Hiện tại trên địa bàn, các mạng viễn thông vẫn chưa được khôi phục trở lại nên việc thông tin liên lạc gặp rất nhiều khó khăn. 

 

 Nhân viên các nhà mạng kiểm tra cáp viễn thông
Nhân viên các nhà mạng kiểm tra cáp viễn thông

 

Sáng 8-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành kiểm tra công tác vệ sinh và phòng chống dịch bệnh tại khu vực chịu thiệt hại sau bão số 12 tại huyện Diên Khánh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Diên Khánh làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh sau bão; ưu tiên nhân lực, kinh phí khắc phục cho các cơ sở y tế, trường học; chỉ đạo đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ tích cực  hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do bão…

 

 Ông Nguyễn Đắc Tài kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 12 tại trường mầm non Diên Điền
Ông Nguyễn Đắc Tài kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 12 tại trường mầm non Diên Điền

 

THÀNH NGUYỄN