Góc ảnh
09:07, 13/07/2017

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại Bắc bán đảo Cam Ranh vào ngày 15 -7. Để kịp tiến độ, các công nhân đang gấp rút hoàn thành các hạng mục của công trình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại Bắc bán đảo Cam Ranh vào ngày 15 -7. Để kịp tiến độ, các công nhân đang gấp rút hoàn thành các hạng mục của công trình.
 
Cách đây hơn hai năm,  Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 13-3-2015 nhằm ghi công 64 liệt sĩ đã hy sinh ngày 14-3-1988 trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. 
 
Sau 2 năm thi công, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn tất, gồm các hạng mục: cụm tượng đài những người nằm lại phía chân trời, khu trưng bày kỷ vật của các liệt sĩ Gạc Ma, quảng trường Hòa Bình, khuôn viên cây cảnh, đường dành cho người khuyết tật… Hiện các công nhân đang gấp rút hoàn tất các hạng mục cuối cùng của công trình để khánh thành và đón tiếp khách tham quan.
 
Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành viên Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, trong lễ khánh thành giai đoạn 1 sẽ có khoảng 300 đại biểu, lãnh đạo các đơn vị, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5, UBND tỉnh… Ngoài ra, buổi lễ cũng có sự hiện diện của thân nhân các chiến sĩ Gạc Ma.
 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trước ngày khánh thành.
 

 

1.	Tổng mức đầu tư công trình khoảng 153 tỉ đồng, trong đó phần xây lắp, thiết bị khoảng gần 130 tỉ đồng, phần mỹ thuật tượng gần 22 tỉ đồng. Cụm tượng đài cao 12 m (chưa tính đế), bề ngang 12 m, bán kính 7 m, với hình tượng những chiến sĩ hải quân, nổi bật là hình ảnh người lính giữ vững ngọn cờ Tổ quốc trên đảo.
Tổng mức đầu tư công trình khoảng 153 tỉ đồng, trong đó phần xây lắp, thiết bị khoảng gần 130 tỉ đồng, phần mỹ thuật tượng gần 22 tỉ đồng. Cụm tượng đài cao 12 m (chưa tính đế), bề ngang 12 m, bán kính 7 m, với hình tượng những chiến sĩ hải quân, nổi bật là hình ảnh người lính giữ vững ngọn cờ Tổ quốc trên đảo.
 
 
Mặt sau của tượng đài
Mặt sau của tượng đài
 

 

3.	Lối lên tượng đài dành cho người khuyết tật được thiết kế đẹp mắt và thuận tiện cho người khuyết tật di chuyển.
3. Lối lên tượng đài dành cho người khuyết tật được thiết kế đẹp mắt và thuận tiện cho người khuyết tật di chuyển.

 

 

 

5.	Nhân viên công ty điện lực đang tiến hành đi dây đèn led nơi các bậc tam cấp dẫn lên tượng đài.
Nhân viên công ty điện lực đang tiến hành đi dây đèn led nơi các bậc tam cấp dẫn lên tượng đài.

 

 

Gấp rút để kịp hoàn tất công trình cho kịp ngày khánh thành
Gấp rút để kịp hoàn tất công trình cho kịp ngày khánh thành

 

 

8.	Do đang là mùa hè nên các công nhân thường xuyên tưới cây để khuôn viên khu tưởng niệm luôn tươi mát.
Do đang là mùa hè nên các công nhân thường xuyên tưới cây để khuôn viên khu tưởng niệm luôn tươi mát.

 

 

Từng chi tiết nhỏ tại khu tưởng niệm đều được chăm chút cẩn thận.
Từng chi tiết nhỏ tại khu tưởng niệm đều được chăm chút cẩn thận.

 

 

10.	Cây bàng ngoài huyện đảo Trường Sa được các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 HQ tặng nay đã bén rễ xanh tốt.
Cây bàng ngoài huyện đảo Trường Sa được các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 HQ tặng nay đã bén rễ xanh tốt.

 

 

Một góc khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Một góc khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

 

 

12.	Tuy chưa đến ngày khánh thành nhưng nhiều đoàn du lịch đã viếng thăm khu lễ đài. Trong tương lai, đây sẽ là một điểm du lịch của tỉnh.
Tuy chưa đến ngày khánh thành nhưng nhiều đoàn du lịch đã viếng thăm khu lễ đài. Trong tương lai, đây sẽ là một điểm du lịch của tỉnh.

 

 

Nhiều bạn trẻ đã chọn khu tưởng niệm để chụp ảnh lưu niệm.
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm.

 

Trung Nhân