Góc ảnh
07:02, 01/02/2017

Phiên chợ đồ xưa: Ngày càng thú vị

Đến hẹn lại lên, ngày 1-2 (mồng 5 Tết) Câu lạc bộ cổ vật Nha Trang tổ chức phiên chợ đồ xưa tại Bảo tàng Khánh Hòa. So với những năm trước, năm nay phiên chợ đồ xưa "xôm tụ" hơn hẳn với khoảng 15 gian đồ với hàng trăm món đồ cổ, đồ xưa được trưng bày cho người yêu thích đồ cổ, đồ xưa đến thưởng lãm và mua bán.

Đến hẹn lại lên, ngày 1-2 (mồng 5 Tết) Câu lạc bộ (CLB) cổ vật Nha Trang tổ chức phiên chợ đồ xưa tại Bảo tàng Khánh Hòa. So với những năm trước, năm nay phiên chợ đồ xưa “xôm tụ” hơn hẳn với khoảng 15 gian đồ với hàng trăm món đồ cổ, đồ xưa được trưng bày cho người yêu thích đồ cổ, đồ xưa đến thưởng lãm và mua bán.


Lần thứ tư được tổ chức, phiên chợ đồ xưa Xuân Đinh Dậu 2017 thu hút lượng người đến tham quan khá đông. Người bán, người mua vui vẻ đàm đạo về những nét văn hóa, những câu chuyện gắn liền với từng chiếc đĩa, cái chén hàng trăm năm tuổi, hay những vật dụng từng là tài sản quý giá của những năm tháng bao cấp như tivi, radio, xe máy vespa… Người yêu thích đồ xưa cũng có thể tìm thấy ở đây những chiếc đèn cổ, tiền xưa, đồng hồ, bật lửa zippo. Giá trị của từng món đồ theo đó cũng rất đa dạng, có cái lên đến vài chục triệu đồng nhưng cũng có món đồ chỉ 100 ngàn đồng.


Trong phiên chợ đồ xưa cả người bán người mua đều muốn lấy may mắn đầu năm mới nên đều mua bán rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhiều người đã chọn mua những tờ tiền giấy được phát hành cách đây vài chục năm để cầu may, cũng có người trao đổi thông tin để có những giao dịch về sau. Ông Đào Hòa – Chủ nhiệm CLB Cổ vật Nha Trang chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng tổ chức phiên chợ đồ xưa này để tạo nên điểm sinh hoạt văn hóa để những người yêu đồ cổ, đồ xưa cùng đến mua, bán và giao lưu, gặp gỡ. Chúng tôi hy vọng rằng, qua những hoạt động như thế này sẽ nhân rộng hơn số người quan tâm, gìn giữ di sản văn hóa. Hiện tại, phiên chợ này mới chỉ thu hút người yêu thích đồ cổ trong tỉnh, sau này nếu có điều kiện chúng tôi  sẽ mời người chơi ở các tỉnh đến giao lưu”.

 

Người sưu tập và du khách đến xem phiên chợ đồ xưa
Người sưu tập và du khách đến xem phiên chợ đồ xưa

 

Máy chữ, điện thoại, đồng hồ… được trưng bày ở chợ đồ xưa
Máy chữ, điện thoại, đồng hồ… được trưng bày ở chợ đồ xưa

 

Một người sưu tập đồ cổ đang xem một chiếc tô sứ đời Minh (Trung Quốc)
Một người sưu tập đồ cổ đang xem một chiếc tô sứ đời Minh (Trung Quốc)

 

Người đến chợ diễn lại việc gọi điện thoại xưa
Người đến chợ diễn lại việc gọi điện thoại xưa

 

Ông Đào Hòa – Chủ nhiệm CLB cổ vật Nha Trang (áo đỏ) đang sắp xếp bộ sưu tập đèn xưa
Ông Đào Hòa – Chủ nhiệm CLB cổ vật Nha Trang (áo đỏ) sắp xếp bộ sưu tập đèn xưa

 

Một chiếc đèn dầu có kích thước nhỏ
Một chiếc đèn dầu có kích thước nhỏ

 

Một người sưu tập giới thiệu một chiếc bật lửa lạ
Một người sưu tập giới thiệu một chiếc bật lửa lạ

 

Nhiều người quan tâm đến từ điển cũ được bày bán tại chợ
Nhiều người quan tâm đến từ điển cũ được bày bán tại chợ

 

Tiền giấy được bày bán tại chợ đồ xưa thu hút sự quan tâm của khách
Tiền giấy được bày bán tại chợ đồ xưa thu hút sự quan tâm của khách

 

Khách hào hứng khi tìm được những tờ tiền ưng ý
Khách hào hứng khi tìm được những tờ tiền ưng ý

 


XUÂN THÀNH