Góc ảnh
04:08, 28/08/2013

Sống động đáy biển Hòn Mun

Không chỉ hấp dẫn bởi cát trắng, biển xanh, những tổ yến hoang sơ trên cheo leo vách đá… nơi đây còn nổi tiếng là một trong những “thủy cung” “giàu và đẹp” nhất của biển Đông Nam Á...

Cách cảng Cầu Đá 10 km ((khoảng 45 phút đi tàu), Hòn Mun là một trong những hòn đảo thơ mộng nhất trong hệ thống đảo của Nha Trang, bao gồm các đảo như Hòn Tre, Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Cau, Hòn Vung, Hòn Rơm, Hòn Nọc và vùng nước xung quanh. Diện tích khoảng 160km² bao gồm khoảng 38 km² mặt đất và khoảng 122 km² vùng nước xung quanh các đảo. Không chỉ hấp dẫn bởi cát trắng, biển xanh, những tổ yến hoang sơ trên cheo leo vách đá… nơi đây còn nổi tiếng là một trong những “thủy cung” “giàu và đẹp” nhất của biển Đông Nam Á.

 

Hệ sinh thái động, thực vật biển ở đây vô cùng phong phú. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 2.000 loài san hô và 1.500 loài sinh vật biển.

 

Dưới đây là những hình ảnh về cuộc sống đa dạng của các loài sinh vật biển dưới đáy biển Hòn Mun.

 

Dãi san hô với nhiều màu sắc sặc sở.
Dãi san hô với nhiều màu sắc sặc sỡ.

 

 

 

 

 

Một loài Dương sĩ.
Một loài dương sĩ.

 

Cá Mao Tiên.
Cá mao tiên.

 

Cá Thiên Thần.
Cá thiên thần

 

Cá Lưỡi dao.
Cá lưỡi dao.

 

Sâu cây thông.
Sâu cây thông.

 

Mực nang.
Mực nang.

 

Hân - Phương