10:03, 31/03/2023

Gây tai nạn vì phạm nhiều lỗi

Hiền điều khiển xe máy với nồng độ cồn trong máu là 41,42 mmol/l đang chở 2 con đi về thì phát hiện bỏ quên điện thoại của con ở nhà bạn nên quay lại. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Trương Ngọc Hiền (sinh năm 1988, trú phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) do không có tình tiết mới.


Theo hồ sơ, chiều 2-11-2021, Hiền chở 2 con đến nhà bạn chơi và có uống bia. Tối cùng ngày, Hiền điều khiển xe máy với nồng độ cồn trong máu là 41,42 mmol/l chở 2 con đi về trên Quốc lộ 1A hướng Nha Trang - Cam Ranh.

 

Đến đoạn thuộc thuộc tổ dân phố Hải Thủy, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, Hiền điều khiển xe đến đoạn trống của giải phân cách cố định ở giữa rồi dừng lại nghe điện thoại và phát hiện bỏ quên điện thoại của con tại nhà bạn nên điều khiển xe sang đường và đi vào phần đường ngược chiều hướng Cam Ranh - Nha Trang để quay lại nhà bạn. Lúc này, xe do Nguyễn Minh Nhật điều khiển đi trên làn đường dành cho xe ô tô sát làn đường dành cho xe thô sơ (hướng ngược lại xe Hiền đi) nên 2 xe va chạm làm tất cả ngã xuống đường, Nhật bị thương và đi cấp cứu, sau đó tử vong; 1 con của Hiền bị thương 27%.


N.V