11:12, 06/12/2022

Xóa tụ điểm cá độ bóng đá trong khu dân cư

Từ tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Nha Trang đã chỉ đạo mũi trinh sát xác minh, thu thập thông tin và lên kế hoạch triệt xóa một tụ điểm cá độ bóng đá tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng.

Từ tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Nha Trang đã chỉ đạo mũi trinh sát xác minh, thu thập thông tin và lên kế hoạch triệt xóa một tụ điểm cá độ bóng đá tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng.


Để phục vụ các con bạc đam mê cá độ, các đối tượng đã trang bị 4 tivi, 3 dàn máy tính để bàn kết nối mạng Internet đường truyền tốc độ cao. Với những con bạc ít quen biết, khi lui đến tụ điểm này tham gia cá độ sẽ được các đối tượng đưa lại mảnh giấy in để làm bằng chứng mỗi khi thắng độ. Với những con bạc “quen mặt”, chỉ cần nhắn tin qua mạng xã hội hoặc gọi điện và tiến hành đặt cược.

 

Các đối tượng (từ phải qua): Trần Nguyên Tuấn, Nguyễn Thắng  tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng (từ phải qua): Trần Nguyên Tuấn, Nguyễn Thắng tại cơ quan điều tra.


Như thường lệ, khuya 3-12, tại điểm cá độ trên có gần 10 người lui tới dõi theo diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan với đội tuyển Mỹ để quyết định “xuống tiền”. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối cũng là lúc các trinh sát hình sự đột kích. Thấy lực lượng chức năng, nhiều con bạc tìm cách tháo chạy nhưng bất thành. Thời điểm này, Trần Nguyên Tuấn (sinh năm 1994, trú xã Diên Thọ,  huyện Diên Khánh) và Nguyễn Thắng (sinh năm 1995, trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng) đang vào độ cho các con bạc trên máy tính cũng nhanh chóng bị khống chế.


Tiến hành điều tra, khai thác nóng, tại thời điểm bị bắt quả tang, Đội Cảnh sát hình sự xác định, Tuấn và Thắng đang sử dụng 4 tài khoản với cùng mật khẩu đăng nhập vào một trang website để tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, trong đó có 6 người đang ngồi theo dõi trực tiếp trận đấu, 1 người gọi điện thoại cho Thắng để đặt cược, 5 người khác đến đặt cược, sau đó nhận phơi cá độ rồi ra về. Chỉ tính trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan gặp đội tuyển Mỹ, các đối tượng đã tham gia cá cược với số tiền gần 15 triệu đồng. Lực lượng chức năng còn thu giữ trong túi xách của Tuấn gần 23 triệu đồng, trong ví của Thắng 3,2 triệu đồng. Đây là số tiền mà Tuấn và Thắng có được từ việc tổ chức đánh bạc và phục vụ cho hoạt động cá độ bóng đá.


Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Thắng khai nhận, nhằm thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá, đầu năm 2022, các đối tượng đã hùn tiền mua sắm tivi, máy vi tính, đầu thu truyền hình số và tiến hành lắp đặt tại nhà ba dượng của Thắng tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng. Sau đó, Thắng liên lạc với một người đàn ông tên Phương khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) để mua 2 tài khoản cá độ bóng đá có hạn mức lần lượt là 5.000 điểm (tài khoản này giá trị quy đổi 1 điểm = 15.000 đồng) và 200 điểm (giá trị quy đổi 1 điểm = 50.000 đồng). Từ 2 tài khoản trên, 2 đối tượng đã chia nhỏ thành nhiều tài khoản cá cược khác nhau để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc trên địa bàn.


Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tuấn và Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, các đối tượng tham gia cá độ tại tụ điểm này cũng đang bị điều tra, xử lý nghiêm theo luật định. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, trong dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá. Qua đó, đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.


Thành Long