12:12, 07/12/2021

Giảm án cho 2 vợ chồng đi trộm xe

2 bị cáo được giảm từ cùng mức 2 năm tù xuống còn cùng mức 1 năm 1 tháng 15 ngày tù về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 7-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho cả 2 bị cáo Trần Lê Ngọc Đăng Khoa (sinh năm 1986) và Vũ Thị Thùy Trang (sinh năm 1989, vợ Khoa), cùng không có nơi cư trú nhất định. Theo đó, 2 bị cáo từ cùng mức 2 năm tù xuống còn cùng mức 1 năm 1 tháng 15 ngày tù về tội trộm cắp tài sản. Như vậy, đến nay, các bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù nên được trả tự do tại tòa.

 

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo thành khẩn khai báo; xe máy đã được thu hồi trả cho bị hại; sau khi phạm tội bị cáo Khoa đã ra đầu thú; bị hại lại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, do vậy, mức án cấp sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc.

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm công bố quyết định trả tự do tại tòa cho 2 bị cáo.
Quang cảnh phiên tòa.

 

Hồ sơ thể hiện, khoảng 18 giờ ngày 21-10-2020, vợ chồng Khoa cùng nhau đi trộm cắp xe máy. Khi đến khu vực Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, cả hai phát hiện có 1 chiếc xe máy (trị giá hơn 6,6 triệu đồng) dựng gần đó. Khoa và Trang tới ngồi ghế đá quan sát. Một lúc sau, thấy không ai trông xe, Khoa liền phá khóa xe máy rồi điều khiển xe bỏ chạy; Trang chạy xe máy theo. Tuy nhiên, Trang đã bị chủ tài sản bắt giữ giao công an, còn Khoa chạy thoát và đem gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh. Sáng hôm sau, nghe tin vợ bị bắt, Khoa ra đầu thú và dẫn tổ công tác đi thu hồi xe.

 

TÂM MAI