11:04, 15/04/2021

Công an thành phố Nha Trang: Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tại các trường

Công an thành phố Nha Trang vừa tiến hành truy xét, bắt giữ nhóm 5 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản bằng hình thức đột nhập vào trụ sở các trường học trên địa bàn thành phố gồm: Đặng Đức Vũ (tên khác là Hiếu, sinh năm 2004, trú phường Phước Tân); Dương Minh Phi (sinh năm 2002, trú phường Phước Long); Nguyễn Xuân Trường (tên khác là Bi út, sinh năm 2003, trú phường Phước Long); Bùi Văn Kỳ (sinh năm 2000, trú xã Phước Đồng); Nguyễn Võ Văn Nhựt (tên khác Cu em, sinh năm 2006, trú xã Vĩnh Thái).

Công an TP. Nha Trang vừa tiến hành truy xét, bắt giữ nhóm 5 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản bằng hình thức đột nhập vào trụ sở các trường học trên địa bàn thành phố gồm: Đặng Đức Vũ (tên khác là Hiếu, sinh năm - SN 2004, trú phường Phước Tân); Dương Minh Phi (SN 2002, trú phường Phước Long); Nguyễn Xuân Trường (tên khác là Bi út, SN 2003, trú phường Phước Long); Bùi Văn Kỳ (SN 2000, trú xã Phước Đồng); Nguyễn Võ Văn Nhựt (tên khác Cu em, SN 2006, trú xã Vĩnh Thái).


Do không có tiền tiêu xài nên 5 đối tượng trên cùng 1 đối tượng khác tên là Tuấn (SN 2000, trú xã Phước Đồng) bàn nhau đột nhập các trường học trên địa bàn thành phố để trộm cắp. Khoảng 2 giờ ngày 13-4, nhóm đối tượng đã leo tường rào đột nhập Trường THPT Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Nguyên) trộm cắp 2 tivi Samsung mang về cất giấu tại nhà Phi. Sau đó, chúng đem 2 tivi bán tại 1 tiệm sửa chữa điện tử trên đường Lê Hồng Phong với giá 5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Nhận được tin báo, Công an TP. Nha Trang đã khẩn trương truy xét, đến chiều 13-4 đã đưa 5 đối tượng gồm: Vũ, Phi, Trường, Kỳ, Nhựt về làm việc. Qua đấu tranh, 5 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an tiếp tục truy xét đối tượng Tuấn.


Mở rộng điều tra, Công an thành phố còn xác định được: Vào lúc 1 giờ 30 ngày 31-3, Vũ và Phi đã trộm cắp tại khu vực bãi giữ xe của 1 trường học trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng) 3 xe máy các loại. Công an thành phố đã thu giữ được 2 tivi Samsung và 2 xe máy nhóm đối tượng trộm cắp được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.


BÁ KHÁNH